21:44, 24/08/2026

Ươm mầm năng khiếu cho thiếu nhi

VĨNH THÀNH

Qua hơn 1 năm đưa vào khai thác sử dụng hạ tầng, đầu tư mới cơ sở vật chất, đến nay, các lớp năng khiếu, hoạt động rèn luyện kỹ năng, câu lạc bộ, đội, nhóm tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, tạo môi trường cho thiếu nhi sinh hoạt lành mạnh, bổ ích.

Cuối hè, các lớp học tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh vẫn rộn ràng, nhiều học sinh vẫn đến các lớp năng khiếu để tham gia sinh hoạt. Trong 3 tháng hè, đều đặn mỗi tuần 4 buổi học, em Lê Hoàng Quân (15 tuổi) tham gia lớp học piano và lớp Tin học tại đây. "Các lớp học rất bổ ích, trang bị cho em những kỹ năng, kiến thức cơ bản về đàn piano và bộ môn Tin học", Quân nói.

Các thiếu nhi tham gia lớp năng khiếu mỹ thuật.

Những lớp năng khiếu MC nhí, lớp hội họa, lớp múa, lớp học đầu bếp, võ... cũng sôi động. Các lớp học diễn ra xuyên suốt từ đầu tháng 6 đến nay đã tạo ra nhiều sân chơi rèn luyện thiết thực cho các em nhỏ. Khóa hè 167 năm nay, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh có gần 2.490 học viên tham gia sinh hoạt, rèn luyện năng khiếu với hơn 30 bộ môn. Trong đó, có nhiều bộ môn mới được tổ chức trong dịp hè này như lớp đầu bếp nhí, nhiếp ảnh, pickleball...

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong khóa hè với lượng học viên tham gia đông, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh đã duy trì nền nếp giảng dạy và học tập của các lớp năng khiếu. Công tác biên soạn giáo trình được thực hiện phù hợp với lứa tuổi, tăng cường hoạt động ngoại khóa giúp thiếu nhi có môi trường vừa học, vừa trải nghiệm các hoạt động kỹ năng, giúp các em hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, các bộ môn đón đầu xu hướng như: Tin học, Steam, robotics, võ thuật, nhạc cụ... được chú trọng đầu tư, thu hút đông đảo học viên tham gia.

Các thiếu nhi tham gia lớp bồi dưỡng năng khiếu MC, thuyết trình.

Bên cạnh tổ chức tốt các lớp năng khiếu cho học viên tham gia, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh còn duy trì hiệu quả, thường xuyên các câu lạc bộ, đội nhóm kỹ năng như: Đội nghi lễ, Đội nghệ thuật măng non, Câu lạc bộ kỹ năng, Câu lạc bộ vẽ chuyên... Các đội, câu lạc bộ thường xuyên tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của đoàn, đội. Các chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng được duy trì và phát huy, thu hút nhiều lượt thanh, thiếu nhi tham gia tại các giải trong khu vực, tỉnh.

Thông qua công tác rèn luyện năng khiếu, tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm, các đoàn thiếu nhi của Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh, các hội thi và đạt được nhiều thành tích cao. Tiêu biểu như: Đại biểu phụ trách đội và thiếu nhi tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng, được Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc; đội thiếu nhi tham gia Giải cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VIII năm 2026 đạt 5 huy chương đồng toàn đoàn; Câu lạc bộ võ Vovinam tham gia Giải vovinam các nhóm tuổi tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026 đạt được 2 huy chương bạc...

Các thiếu nhi tham gia lớp học đàn piano.

Có thể nói, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động với cơ sở vật chất mới được đầu tư, xây dựng bài bản, khang trang hơn, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh đã tiếp tục phát huy tốt vai trò trong công tác đào tạo bồi dưỡng, năng khiếu cho thiếu nhi, phục vụ các hoạt động chính trị của tỉnh. Mặc dù vậy, đơn vị vẫn còn một số khó khăn nhất định như: Nhiều thiết bị chưa phù hợp với từng nhóm lứa tuổi, dẫn đến hiệu quả vận dụng chưa triệt để; một số trang thiết bị chuyên dụng và bàn ghế học tập chưa được chuẩn hóa theo từng nhóm lứa tuổi, ảnh hưởng đến trải nghiệm tối ưu của học sinh trong không gian lớp học; khả năng tiếp cận mô hình chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ của một bộ phận nhân sự, đội ngũ cộng tác viên còn hạn chế; đội ngũ nhân sự còn thiếu...

Chị Huỳnh Thị Như Ý cho biết: "Thời gian tới, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn; xây dựng các chương trình đào tạo đảm bảo tính phong phú, thiết thực cho các lứa tuổi; mở thêm các bộ môn mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thiếu nhi và phụ huynh học sinh, phấn đấu để Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh luôn luôn phát triển về mọi mặt, ngày càng hoàn thiện hơn, thực sự là môi trường ươm mầm tuổi thơ cho thiếu nhi Khánh Hòa".

VĨNH THÀNH