Sáng 24-7, tại phường Bắc Nha Trang, Hải đoàn Cảnh sát biển 32 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa; Đảng ủy, UBND phường Bắc Nha Trang; Công an phường Bắc Nha Trang và Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt Hàn tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
![]() |
| Các đại biểu tham dự chương trình. |
Tham dự chương trình có đồng chí Hà Hồng Hạnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Thượng tá Đinh Xuân Hoàng - Chính ủy Hải đoàn Cảnh sát biển 32; Thượng tá Mai Xuân Thuận - Chủ nhiệm Chính trị Hải đoàn Cảnh sát biển 32; lãnh đạo phường Bắc Nha Trang cùng đại diện các đơn vị đồng hành.
![]() |
| Đại diện các đơn vị tặng quà cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ. |
Tại chương trình, Hải đoàn Cảnh sát biển 32 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân tại Cảng cá Vĩnh Lương. Đồng thời, các đơn vị phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 ngư dân trên địa bàn tại Trạm Y tế Vĩnh Lương.
![]() |
| Đại diện các đơn vị thăm và tặng quà cho ngư dân. |
![]() |
| Đồng chí Hà Hồng Hạnh và Thượng tá Đinh Xuân Hoàng động viên người dân đến khám bệnh. |
Dịp này, các cơ quan, đơn vị đã trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng các gia đình ngư dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất quà (mỗi suất gồm cờ Tổ quốc, áo phao, đèn pin và 500.000 đồng tiền mặt) cho các chủ tàu cá đánh bắt xa bờ. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập.
![]() |
| Đại diện các đơn vị tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. |
Theo Thượng tá Đinh Xuân Hoàng - Chính ủy Hải đoàn Cảnh sát biển 32, chương trình là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Thông qua chương trình, người dân, đặc biệt là ngư dân được nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về khai thác hải sản trên biển; đồng thời phát huy sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trong chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
HOÀNG ĐỨC










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin