21:24, 18/02/2025

Xã Sơn Tân: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

HỒNG ĐĂNG

Là xã đặc biệt khó khăn, sau nhiều năm nỗ lực, xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm) đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2024. Đây là thành quả của quá trình dài nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia của nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. 

Đổi thay trong cách nghĩ

Giữa vườn cây ăn quả xanh mướt, ông Mang Xê (ở thôn Suối Cốc) tiếp chúng tôi bằng nụ cười giòn tan: “Sáng nay lên thăm vườn, bán được 3 buồng chuối”. Nói rồi ông say sưa kể về hành trình vươn lên thoát nghèo của gia đình. Với 4ha đất sản xuất, những năm trước, gia đình ông chủ yếu trồng keo, mì, bắp… nên thu nhập không cao. Nhờ hướng dẫn của cán bộ xã, cán bộ chuyên môn qua các đợt tập huấn và được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật canh tác, cùng sự cố gắng chăm chỉ lao động của gia đình, vườn rẫy tạp ngày nào giờ đã biến thành vườn cây ăn quả mang lại thu nhập khá cho gia đình.

Xã Sơn Tân đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.
Xã Sơn Tân đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Ông Mang Xê chia sẻ: “3 năm trước, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ chuyển đổi cây trồng. Từ đó, gia đình tôi đã trồng được 1.600 cây xoài, 100 cây sầu riêng. Trong thời gian chờ 2 loại cây ăn quả này cho thu hoạch, tôi trồng chuối. Trong 3 năm qua, tôi đã thu hoạch hàng nghìn buồng chuối, bán lấy tiền trang trải sinh hoạt cho gia đình và tái đầu tư vào cây ăn quả”. Vụ chuối Tết Nguyên đán vừa rồi, gia đình ông thu hoạch 200 buồng chuối, thu về hàng trăm triệu đồng. Sau hơn 3 năm bỏ công sức chăm chỉ lao động, những cây xoài nay đã vươn cao và sắp cho trái. Ngoài ra, gia đình ông còn nuôi 2 con bò sinh sản, 10 con dê, nuôi gà, heo đen… để nâng cao thu nhập hơn nữa trong thời gian tới.

Cạnh nhà ông Xê, gia đình bà Bo Bo Thị Xẻm đã vươn lên thoát nghèo, ổn định kinh tế nhờ vào việc lấy ngắn nuôi dài, siêng năng lao động và có sự trợ lực kịp thời từ các chính sách hỗ trợ. Bà Xẻm cho biết, trồng chuối không chỉ bán được quả, mà còn bán được lá, thân, bắp chuối. Chịu khó thu vén cũng cho thu nhập đáng kể. Còn với cây trồng chính, hơn 3 năm qua, gia đình bà được Nhà nước hỗ trợ giống, kỹ thuật chăm sóc 500 cây xoài từ chương trình hỗ trợ chuyển đổi cây trồng. Đến nay, xoài đã cho lứa trái bói đầu tiên với khoảng 2 tấn quả. Năm tới, cây sẽ bắt đầu cho thu hoạch đại trà. “Nhà nước còn đầu tư đường giao thông bê tông vào tận nương rẫy, rất thuận lợi cho người dân chăm sóc, vận chuyển nông sản, máy móc…” - bà Xẻm cho biết thêm.

Đó là 2 trong số hàng trăm hộ dân ở xã Sơn Tân có sự đổi thay lớn trong cách nghĩ, cách làm để vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, trong số gần 300 hộ dân toàn xã, đến nay, chỉ còn 3 hộ nghèo và 21 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt gần 48,2 triệu đồng/người/năm. Đây được xem là tiêu chí quan trọng nhất trong Chương trình NTM.

Chung sức, đồng lòng trong cách làm

Trao đổi với chúng tôi, ông Mang Tám - Trưởng thôn Suối Cốc cho biết, những năm qua, Ban nhân dân thôn Suối Cốc đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các mô hình kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chuyển đổi sản xuất, thâm canh để mang lại cuộc sống ấm no; nhiều hộ đã vươn lên khá giàu. Đến nay, thôn có hơn 90% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm; 100% số dân tham gia bảo hiểm y tế; 86,5% hộ dân được sử dụng nước sạch; hơn 90% số hộ có nhà xây kiên cố; 100% đường thôn, ngõ xóm được cứng hóa, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp...

Ông Mang Xê thu hoạch chuối.
Ông Mang Xê thu hoạch chuối.

Ông Trần Quang Nguyên - Chủ tịch UBND xã Sơn Tân cho biết, sau hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay, cơ sở vật chất hạ tầng của xã được đầu tư khang trang, bài bản. 100% tuyến đường thôn, xã và hơn 94% đường nội đồng đã được cứng hóa, phục vụ thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân. Các thiết chế phục vụ cho người dân như: Điện, trường học, trạm y tế, khu văn hóa thể thao… đều được đầu tư đạt chuẩn NTM. 97,95% hộ dân trên địa bàn xã đồng thuận và hài lòng với kết quả trong xây dựng NTM của xã. “Có được thành quả này là nhờ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn, gồm: Chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình NTM. Thông qua đó, các giải pháp về phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… được triển khai có hiệu quả” - ông Nguyên nhấn mạnh.

Ông Đỗ Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm khẳng định, quá trình xây dựng NTM, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt của Nhà nước, các cấp, các ngành. Với xuất phát điểm thấp, điều kiện khó khăn, xã Sơn Tân đạt chuẩn NTM đánh dấu thành quả của quá trình dài nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia của nhân dân. Thời gian tới, xã Sơn Tân cần tiếp tục cố gắng giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; tập trung hơn nữa việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, mở rộng về quy mô, có liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật… trong sản xuất, chăn nuôi để nâng cao thu nhập cho người dân một cách bền vững.

HỒNG ĐĂNG