19:59, 08/10/2023

Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi  

THẾ ANH

Sau thời gian phục vụ trong quân đội, xuất ngũ trở về địa phương, ông Nguyễn Xuân Hùng (thôn Phú Nghĩa, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa) luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng đời sống ngày càng ấm no nhờ trồng cây é trắng. 

Những ngày này, cùng với bao người dân trồng rau ở xã Ninh Đông, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Hùng tất bật thu hoạch vụ rau é trắng và chuẩn bị xuống giống mùa vụ mới. "Rau é trắng đang được giá, thương lái thu mua tại ruộng 15.000 đồng/kg. Đây là mức giá tương đối cao nên nông dân rất phấn khởi vì có lãi khá”, ông Hùng cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Hùng thu hoạch rau é trắng.
Ông Nguyễn Xuân Hùng thu hoạch rau é trắng.

Ông Hùng kể, sau 3 năm 6 tháng phục vụ trong quân đội, làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, năm 1987, ông xuất ngũ trở về địa phương. Từ đó đến nay, ông theo nghề trồng rau truyền thống của gia đình. Ngày ấy, sau khi lập gia đình, ông được cha mẹ cho mảnh đất 500m2. Sau đó, ông được Nhà nước cấp thêm 500m2. Thấy xung quanh khu vực đất của ông có khá nhiều khu đất gò cao còn bỏ hoang nên ông đã phát dọn, khai hoang thêm 500m2 để trồng cỏ nuôi bò sinh sản. Nhờ chịu khó và nhạy bén trong chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường nên việc sản xuất của gia đình ông Hùng luôn đạt hiệu quả, có điều kiện nuôi 2 con ăn học và xây dựng được 2 căn nhà khang trang. Trước đây, ông trồng nhiều loại rau như: Mồng tơi, cải, xà lách, mướp đắng, é trắng... Từ năm 2016 đến nay, ông chỉ chuyên canh cây é trắng, bởi đây là loại rau gia vị rất dễ chăm sóc, ít sâu bệnh nên chi phí đầu tư thấp, trong khi đầu ra ổn định. Nhờ mô hình chuyên canh cây rau é trắng và nuôi bò sinh sản, mỗi năm, gia đình ông thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng. Nhiều năm liền, ông đạt danh hiệu cựu chiến binh (CCB) sản xuất kinh doanh giỏi từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Ngoài nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Phú Nghĩa, ông Hùng luôn gương mẫu đi đầu trong việc vận động các hội viên thực hiện tốt mô hình trồng rau an toàn, đúng quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay, 100% cán bộ, hội viên CCB thôn Phú Nghĩa đều làm kinh tế bằng mô hình sản xuất rau sạch, có mức thu nhập khá trở lên, không còn hộ CCB nghèo.  

Ông Nguyễn Thanh Hòa - Chủ tịch Hội CCB xã Ninh Đông cho biết: “Ông Nguyễn Xuân Hùng là CCB sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương. Cách làm kinh tế của ông không những làm giàu cho gia đình mà còn là tấm gương sáng cho các cán bộ, hội viên khác trên địa bàn học hỏi và làm theo. Từ đó, dần tạo thành phong trào thi đua sản xuất giỏi, sản xuất an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

THẾ ANH