
Ban Quản lý vịnh Nha Trang vừa đề xuất UBND TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) về việc thực hiện quy hoạch, khoanh vùng cho rùa sinh sản tại Bãi Bàng lớn - Đầm Tre (vịnh Nha Trang), nhằm khôi phục lại nơi cư trú và bảo tồn loài động vật biển đang nguy cấp.
Rùa biển xuất hiện ở vịnh Nha Trang những năm gần đây. |
Hiện trạng bãi rùa đẻ tự nhiên tại Bãi Bàng lớn (vịnh Nha Trang) bị tác động. |
Khôi phục lại nơi cư trú cho rùa
Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Diễn đàn Đại dương toàn cầu (GOF) đánh giá, tất cả các loài rùa biển đều nằm trong Danh mục đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (viết tắt là IUCN) ở mức độ CR - rất nguy cấp và EN - nguy cấp trên phạm vi toàn cầu. Do đó, việc khoang vùng bảo vệ rùa biển ở vịnh Nha Trang là việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa, nhằm khôi phục lại nơi cư trú của rùa biển, bảo tồn loài động vật biển đang nguy cấp.
Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa thả rùa về biển Nha Trang. |
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi chia sẻ: "Rùa biển thuộc nhóm di cư, có thể sống ở một số vùng biển các nước trên thế giới nhiều năm, sau đó có thể di cư đến vùng biển Việt Nam. Do đó, việc bảo vệ rùa biển phải dựa trên nguyên tắc: tạo dựng và giữ gìn được những điều kiện sinh thái cơ bản, thích nghi để rùa về làm tổ, đẻ trứng. Một con rùa biển có thể đẻ trứng nở ra hàng trăm con, nếu như công tác bảo vệ tốt thì khả năng phục hồi các bãi rùa sinh sản rất nhanh. Khi rùa biển cư trú, sinh sản ở những vùng biển nào thì nơi đó còn là điểm đến hấp dẫn của du khách, mang lại giá trị kinh tế cho khu bảo tồn. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đang xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030; trong đó, các hoạt động bảo vệ rùa biển sẽ tiến hành từ năm 2022 đến năm 2026, với sự chung tay và hỗ trợ kỹ thuật của IUCN".
THÁI THỊNH