12:06, 03/06/2022

Duy trì các hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2022), phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh về công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống người cao tuổi (NCT) Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2022), phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh về công tác chăm sóc NCT trên địa bàn tỉnh.  


- Xin bà cho biết những nét nổi bật trong công tác chăm sóc NCT thời gian gần đây?

 

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh
Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh


- 2 năm qua, tuy gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song các cấp Hội NCT vẫn duy trì các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Năm 2021, Hội NCT các cấp đã phối hợp tổ chức chúc thọ NCT các độ tuổi theo quy định với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng; vận động các tổ chức, đơn vị thăm hỏi, tặng quà gia đình NCT gặp khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa với tổng số tiền 6,7 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội NCT đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ, hỗ trợ hơn 18.000 NCT khó khăn với tổng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.


Việc xây dựng Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT và chân quỹ NCT được các cấp hội quan tâm. Tính đến nay, có 124 hội cơ sở thành lập được Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT (đạt 91%), tổng số tiền thu năm 2021 gần 4,2 tỷ đồng; có 922/990 chi hội thôn, tổ dân phố có chân quỹ Hội NCT (đạt 93%) với tổng số tiền gần 22,5 tỷ đồng. Các cấp hội NCT đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 40.000 NCT và lập hồ sơ quản lý, khám sức khỏe ban đầu cho hơn 84.200 cụ; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 60.000 cụ. Trong năm 2021, toàn tỉnh đã trợ cấp xã hội hàng tháng cho gần 22.000 cụ từ 80 tuổi trở lên, đảm bảo đúng đối tượng, thời gian, với tổng số tiền 96 tỷ đồng.


Ngoài ra, các cấp hội NCT tích cực vận động hội viên tham gia thực hiện chương trình bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh (vận động hiến 21.567m2 đất, 12.800 ngày công và ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng); hưởng ứng Tết trồng cây…


- Dịp kỷ niệm Ngày truyền thống NCT Việt Nam 2022, Hội NCT các cấp tổ chức những hoạt động gì, thưa bà?


- Kỷ niệm Ngày truyền thống NCT Việt Nam năm nay, các cấp hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam cho hơn 12.200 hội viên toàn tỉnh; tập huấn các chuyên đề của Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt đại biểu Hội NCT; kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Trung ương Hội NCT Việt Nam.


Dịp này, các cấp hội tổ chức chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho 15.720 cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90 tuổi với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng; thăm, tặng quà cho các cụ ốm đau, bệnh tật, khó khăn (hơn 16.320 cụ) với tổng số tiền 6,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho 300 NCT ở xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm) và xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh); tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy tại văn bản số 1382 ngày 28-4-2022 về đẩy mạnh công tác phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò NCT…


- Việc xây dựng và phát triển mô hình Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh hiện nay như thế nào, thưa bà?  


- Qua đánh giá của Trung ương Hội NCT Việt Nam về loại hình này đã khẳng định CLB liên thế hệ tự giúp nhau là một mô hình nhân văn, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng; đặc biệt, hàng trăm ngàn NCT có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, cải thiện về kinh tế, sức khỏe, tinh thần, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại cộng đồng.


UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án “Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe cho NCT  tại Việt Nam” được Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Dự án sẽ giúp thành lập và hỗ trợ hoạt động cho 30 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Dự án hỗ trợ vốn vay mỗi CLB 115 triệu đồng, vốn tỉnh đối ứng 15 triệu đồng/CLB và kinh phí hoạt động, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên CLB trong 2 năm đầu hoạt động, mỗi CLB hơn 11 triệu đồng/năm. Thời gian thực hiện từ tháng 12-2021 đến tháng 11-2024, với tổng kinh phí hỗ trợ của dự án hơn 10 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 39 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, thành lập thêm ít nhất 96 CLB; duy trì và nâng cao chất lượng, quản lý CLB theo Quyết định 1336 ngày 31-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ...


- Xin cảm ơn bà!


Vĩnh Lạc (Thực hiện)