Góc ảnh
11:06, 03/06/2022

Buổi thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 có 65 thí sinh vắng thi

Sáng 3-6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã dự thi môn thi đầu tiên là Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. 

Sáng 3-6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã dự thi môn thi đầu tiên là Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. 
 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động 1.960 cán bộ, giáo viên, lực lượng an ninh và nhân viên phục vụ kỳ thi, trong đó có 1.530 cán bộ coi thi, 239 nhân viên bảo vệ, phục vụ, y tế, 120 công an, 107 cán bộ y tế xã, phường để đo thân nhiệt.
 
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, buổi thi Ngữ văn có 65 thí sinh vắng thi trên tổng số 13.512 thí sinh đăng ký dự thi (không tính 53 em được tuyển thẳng). Có 9 hội đồng không có thí sinh vắng là: Lê Quý Đôn, Phan Bội Châu, Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Hoa Thám, Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Huỳnh Thúc Kháng.
 
Đề thi Ngữ văn được nhiều thí sinh nhận định là vừa sức với học sinh. Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. 
 
Buổi thi đầu tiên có 1 thí sinh (thi tại hội đồng thi Phạm Văn Đồng 1) vi phạm quy chế thi (mang điện thoại vào phòng thi) và bị lập biên bản, hủy kết quả bài thi.
 
Chiều nay 3-6, các thí sinh sẽ dự thi môn Toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi thi đầu tiên do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại: 
 
 
Đa số thí sinh được phụ huynh đưa tới điểm thi.
Tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang), nhiều thí sinh được phụ huynh đưa tới điểm thi.
 
 
Lực lượng đoàn thanh viên phường Vạn Thắng tham gia tiếp sức mùa thi, phát nước uống và động viên thí sinh thi tốt.
Lực lượng đoàn thanh viên phường Vạn Thắng (Nha Trang) tham gia tiếp sức mùa thi, phát nước uống và động viên thí sinh thi tốt.

 

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào thi.
Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào thi.

 

Mới hơn 6 giờ sáng nhưng đã có nhiều thí sinh có mặt sớm tại điểm thi.
Nhiều thí sinh có mặt sớm tại điểm thi.

 

Kiểm tra số báo danh và phòng thi.
Kiểm tra số báo danh và phòng thi.

 

Nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi thi.
Nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi thi.

 

Trao đổi với bạn.
Trao đổi với bạn.

 

Nhiều thí sinh khá thoải mái trước kỳ thi.
Trước khi vào phòng thi. 

 

Thí sinh vào phòng thi.
Thí sinh vào phòng thi.
Giám thị hướng dẫn thí sinh cách điền thông tin vào giấy thi.
Giám thị hướng dẫn thí sinh cách điền thông tin vào giấy thi.

 

Điền thông tin vào giấy thi.
Điền thông tin vào giấy thi.

 

Cuối buổi thi môn Ngữ văn, tại điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang), nhiều phụ huynh học sinh đứng chờ con em mình.
Cuối buổi thi môn Ngữ văn, tại điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang), nhiều phụ huynh học sinh đứng chờ con trước cổng trường. 

 

Kết thúc buổi thi Ngữ văn, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái.
Kết thúc buổi thi Ngữ văn, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái.

 

Đề thi môn Ngữ văn được nhiều thí sinh đánh giá là vừa sức.
Đề thi môn Ngữ văn được nhiều thí sinh đánh giá là vừa sức.

 

K.D