10:03, 31/03/2021

Đề nghị kéo dài thời gian giao khoán bảo vệ rừng Hòn Hèo

Ngày 31-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn gửi UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian giao khoán bảo vệ rừng Hòn Hèo trên địa bàn thị xã Ninh Hòa cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.
 

Ngày 31-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kéo dài thời gian giao khoán bảo vệ rừng Hòn Hèo trên địa bàn thị xã Ninh Hòa cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.
 
Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhận giao khoán, bảo vệ hơn 5.330ha rừng tại khu vực Hòn Hèo, thị xã Ninh Hòa. Qua đánh giá của cơ quan chức năng, quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán, đơn vị nhận khoán đã thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng kết hợp với bảo vệ an ninh quốc phòng.
 
Tuy nhiên, chính sách về mục tiêu phát triển lâm nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025 đang được Trung ương xây dựng nên việc thực hiện hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng giữa chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 chưa thực hiện được. Vì vậy, để công tác bảo vệ rừng tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, trong khi lực lượng kiểm lâm và chính quyền cấp xã nơi có rừng còn gặp nhiều khó khăn về lực lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tỉnh tiếp tục kéo dài thời gian giao khoán bảo vệ rừng Hòn Hèo cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đến hết năm 2021.
 
Trước đó, UBND tỉnh đã thống nhất kéo dài thời gian giao khoán, bảo vệ hơn 4.800ha rừng tại khu vực vịnh Vân Phong (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
 
C.Đ