11:02, 07/02/2021

Nha Trang có 2 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu

Tết Nguyên đán năm nay, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm ở TP. Nha Trang: Quảng trường 2-4 và đảo Hòn Tre; thời điểm bắt đầu từ 0 giờ ngày 12-2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu) và kéo dài 15 phút. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.

Tết Nguyên đán năm nay, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm ở TP. Nha Trang: Quảng trường 2-4 và đảo Hòn Tre; thời điểm bắt đầu từ 0 giờ ngày 12-2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu) và kéo dài 15 phút. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.

 

Việc tổ chức bắn pháo hoa được UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trực tiếp thực hiện. Theo Thượng tá Võ Hữu Thăng - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, để việc tổ chức bắn pháo hoa diễn ra bảo đảm tuyệt đối an toàn, Bộ CHQS tỉnh đã cử lực lượng đi tập huấn công tác bắn pháo hoa ở Bộ Quốc phòng; sau đó về tập huấn, phổ biến cho từng bộ phận, từng người thuộc lực lượng trực tiếp tham gia bắn pháo hoa của tỉnh; tổ chức hiệp đồng với các lực lượng công an, dân quân và các ban ngành liên quan triển khai kế hoạch công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các điểm trong thời gian bắn pháo hoa, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…

 

Điểm mới của việc bắn pháo hoa năm nay là sử dụng thiết bị bắn bán tự động, chứ không sử dụng phương pháp đốt như các năm trước.

 

THẾ ANH