09:02, 25/02/2021

Hội Chữ thập đỏ thành phố Nha Trang: Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 25-2, Hội Chữ thập đỏ thành phố Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021) và hội nghị Ban Chấp hành Thành hội Nha Trang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 25-2, Hội Chữ thập đỏ TP. Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021) và hội nghị Ban Chấp hành Thành hội Nha Trang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam cho Thành hội.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam cho Thành hội.


Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, quá trình phát triển của hội. Qua đó, nhắc nhở các bác sĩ, cán bộ hội tiếp tục giữ vững lời dạy “Lương y như từ mẫu”, phục vụ tốt hơn công tác nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các đại biểu dự hội nghị đã nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ tới; thông qua danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026; nội dung chương trình đại hội chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021 - 2026 hai cấp… Giai đoạn 2021 - 2026, Thành hội phấn đấu 100% xã, phường, các trường THCS, THPT trên địa bàn có tổ chức hội chữ thập đỏ. Đến năm 2026, phong trào hiến máu nhân đạo trở thành hoạt động tự nguyện; tổng giá trị hoạt động của hội mỗi năm bình quân đạt 7 tỷ đồng…


C.Đan