11:02, 03/02/2021

Chung tay giúp đỡ các xã khó khăn

Nhiều năm qua, được sự phân công của UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hoạt động này đã góp phần giúp những gia đình gặp khó khăn và hộ nghèo vươn lên.

 

Nhiều năm qua, được sự phân công của UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hoạt động này đã góp phần giúp những gia đình gặp khó khăn và hộ nghèo vươn lên.


Hoạt động thiết thực


Đến hẹn lại lên, những ngày giáp Tết, các đơn vị giúp đỡ xã Khánh Nam (huyện Khánh Vĩnh) lại tất bật mua hàng hóa gồm nhu yếu phẩm, bánh, kẹo và cả tiền mặt đến trao tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đơn vị trưởng nhóm) cho biết, năm 2020, các đơn vị trong nhóm đã đóng góp được hơn 140 triệu đồng để hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình trồng bưởi da xanh, làm mái sân trường và mua sắm dụng cụ nấu ăn cho Trường Mầm non A Xây. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị đã đóng góp hơn 70 triệu đồng mua sắm nhu yếu phẩm, trao hơn 400 suất quà cho người dân địa phương. Bà Cao Thị Mơ (xã Khánh Nam) cho biết: “Gia đình tôi đông con nhưng đều lập gia đình và ra ở riêng nên chỉ còn 2 vợ chồng già sống với nhau nhờ vào mấy sào rẫy trồng bắp, mì. Được nhận quà Tết gồm có gạo, bánh, kẹo, dầu ăn và cả tiền mặt nên tôi rất mừng. Vậy là gia đình tôi có thêm điều kiện đón Tết”.

 

Trao quà Tết cho học sinh Trường Mầm non A Xây, xã Khánh Nam.

Trao quà Tết cho học sinh Trường Mầm non A Xây, xã Khánh Nam.


Tại xã Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh), các đơn vị do Sở Tài chính làm trưởng nhóm đã trực tiếp trao tặng 59 suất quà Tết cho 47 hộ gia đình chính sách và 12 hộ nghèo. Đặc biệt, các đơn vị còn tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng”, quyên góp quần áo, vật dụng gia đình, đồ chơi trẻ em, sách vở và dụng cụ học tập… để hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn của xã. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng trao số tiền 120 triệu đồng để hỗ trợ 12 mô hình nuôi bò cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã. Lãnh đạo Sở Tài chính chia sẻ, hoạt động giúp đỡ xã Khánh Thượng được các đơn vị duy trì thực hiện từ năm 2015 đến nay. Các hình thức giúp đỡ thiết thực với người dân, trong đó các đơn vị chú trọng duy trì mô hình chăn nuôi bò và đến nay đã hỗ trợ người dân 73 con bò giống sinh sản nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên…


Tạo điều kiện cho người dân vươn lên


Ông Đặng Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Nam cho biết, địa phương có hơn 80% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống, kinh tế còn nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp trong những năm qua đã tiếp thêm nguồn lực, động lực để các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã có điều kiện vươn lên và đã có nhiều hộ thoát nghèo. Đến nay, các đơn vị đã hỗ trợ người dân xây dựng 37 mô hình trồng hơn 3,5ha bưởi da xanh và hiện có 50% mô hình cho thu hoạch. Với sự hỗ trợ đó, trong năm 2020, xã giảm được 47 hộ nghèo.


Ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, để giúp người dân ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có thêm điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, năm 2016, UBND tỉnh đã có quyết định phân công 190 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ 36 xã khó khăn. Tùy theo điều kiện thực tế ở mỗi xã, các đơn vị thực hiện khảo sát mong muốn của người dân, trên cơ sở đó triển khai các phần việc hỗ trợ. Trong đó, các đơn vị chú trọng hỗ trợ sinh kế, xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Bên cạnh đó, các đơn vị còn thực hiện quyên góp hỗ trợ xây nhà ở, các công trình phụ…


Qua báo cáo sơ bộ, mỗi năm, các đơn vị huy động được hơn 10 tỷ đồng để trợ giúp người dân các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiêu biểu trong năm 2020, nhóm các đơn vị do Báo Khánh Hòa làm trưởng nhóm đã trao 200 phần quà với tổng trị giá 74 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn xã Suối Cát; vận động xây 1 căn nhà tình nghĩa (hơn 80 triệu đồng). Ngoài ra, thông qua hộp thư từ thiện, Báo Khánh Hòa đã trao 377 triệu đồng cho 8 trường hợp bệnh tật hiểm nghèo, gia cảnh khó khăn. Trong đợt dịch Covid-19, Báo Khánh Hòa vận động 25 tấn gạo để hỗ trợ người nghèo tại các địa phương trong tỉnh; tặng vật tư, thiết bị phòng, chống dịch với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Báo cũng vận động 870 triệu đồng, 5.000 cuốn vở, trao trực tiếp cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai. Các đơn vị do Văn phòng Tỉnh ủy làm trưởng nhóm đã vận động hỗ trợ 15 bộ máy tính cho Trường THCS Thành Sơn, xây 10 căn nhà cho hộ nghèo xã Thành Sơn (huyện Khánh Sơn…


VĂN GIANG