03:11, 09/11/2020

Từ 18h ngày 9-11, tiến hành xả điều tiết nước hồ Hoa Sơn và hồ Đá Đen

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa, từ 18 giờ ngày 9-11, hai hồ chứa nước có dung tích lớn nhất của huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) là hồ Hoa Sơn và hồ Đá Đen tiến hành xả điều tiết nước.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa, từ 18 giờ ngày 9-11, hai hồ chứa nước có dung tích lớn nhất của huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) là hồ Hoa Sơn và hồ Đá Đen tiến hành xả điều tiết nước.

 

Các ngành chức năng kiểm tra hồ Hoa Sơn.
Các ngành chức năng kiểm tra hồ Hoa Sơn.

 

Tại hồ Đá Đen, đến 10h ngày 9-11, hồ vẫn đang duy trì cao trình 41,1m; đối với hồ Hoa Sơn hiện mức tích nước đã đạt cao trình 23,7m. Trong khi đó, theo phương án ứng phó thiên tai bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa lũ năm 2020 của các công trình trên thì mực nước tích cao nhất đến ngày 30-11 là đạt cao trình 42m đối với hồ Đá Đen và 26,5m đối với hồ Hoa Sơn; cùng với đó dự báo trên địa bàn huyện Vạn Ninh sẽ có mưa to đến rất to từ 200 - 300mm từ ngày 9 đến ngày 11-11 nên dự báo lượng nước đầu nguồn đổ về với lượng lớn; vì vậy, đơn vị quản lý các hồ chứa tiến hành xả điều tiết với lưu lượng thấp nhất là 5m3/s và mức cao nhất đối với hồ Đá Đen là 20m3/s và đối với hồ Hoa Sơn là 50m3/s. Để đảm bảo an toàn cho các xã vùng hạ du Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa đã thông báo cho các địa phương vùng hạ du 2 hồ chứa trên để chuẩn bị công tác ứng phó.

 

Được biết, việc thực hiện xả điều tiết nước hồ Đá Đen và hồ Hoa Sơn sẽ được thực hiện đến ngày 13-11.

 

Thanh Hải - Phú An