10:11, 09/11/2020

Sẵn sàng ứng phó bão số 12

Theo báo cáo nhanh lúc 8 giờ ngày 9-11 của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Khánh Hòa, bão số 12 di chuyển nhanh, mỗi giờ đi được 10-20km, dự kiến sáng ngày 10-11 sẽ ảnh hưởng đến đất liền tỉnh Khánh Hòa với sức gió gần bờ đạt cấp 9, giật cấp 11.

Theo báo cáo nhanh lúc 8 giờ ngày 9-11 của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Khánh Hòa, bão số 12 di chuyển nhanh, mỗi giờ đi được 10-20km, dự kiến sáng ngày 10-11 sẽ ảnh hưởng đến đất liền tỉnh Khánh Hòa với sức gió gần bờ đạt cấp 9, giật cấp 11.

 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Khánh Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh đều đã ban hành công văn, công điện triển khai các phương án ứng phó bão, mưa lớn, sạt lở đất…

 

Trên địa bàn có 4.026 tàu cá/khoảng 18.923 lao động. Hiện có 161 tàu/1.344 người đang hoạt động đánh bắt trên biển, cụ thể: Vùng biển Trường Sa có 71 tàu, 629 thuyền viên; vùng biển Khánh Hòa 23 tàu, 132 thuyền viên; vùng biển ven bờ Ninh Thuận - Bình Thuận 28 tàu, 240 thuyền viên; vùng biển phía Nam 39 tàu, 343 thuyền viên. Hiện các tàu nêu trên đã nắm được thông tin, vùng nguy hiểm của bão để chủ động tránh trú an toàn.

 

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại cảng Hòn Rớ, Phươc Đồng, Nha Trang
Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại cảng Hòn Rớ, Phươc Đồng, Nha Trang

 

Về lồng bè, Khánh Hòa hiện có 2.378 bè, 91.708 lồng với khoảng 13.600 lao động. Bộ đội biên phòng Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng néo lồng bè, yêu cầu các lao động rời khỏi lồng bè, vào bờ trước 18 giờ ngày 9-11.

 

Đối với khách du lịch trên địa bàn, hiện có khoảng 1.500 khách đang lưu trú tại 45 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nằm trên đảo và ven biển, du khách và chủ các cơ sở đã nắm được thông tin, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn.

 

Tại 174 vị trí được xác định có nguy cơ sạt lở (dự kiến sơ tán khoảng 23.350 người dân) hiện các địa phương đang cảnh báo người dân sẵn sàng sơ tán; 110 điểm ngầm, cầu, tràn nguy hiểm sẽ được bố trí lực lượng chốt chặn khi có mưa, lũ lớn.

 

Về công tác đảm bảo an toàn cho 31 hồ chứa nước trên toàn tỉnh, hiện nay tổng dung tích các hồ chứa là 154,7 triệu m3, đạt 62% so với tổng dung tích thiết kế các hồ là 250 triệu m3. Các hồ chứa nước có dung tích đạt trên 80% gồm: Hoa Sơn (80%), Đá Đen (82%), Am Chúa (86%), Suối Dầu (84%), Suối Hành (81%). Các đơn vị quản lý hồ chứa đã tổ chức trực ban 24/24h theo dõi diễn biến bão, mưa lũ để tính toán lưu lượng nước về hồ và căn cứ tình hình vùng hạ du để điều tiết, tích nước, xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.

 

H.Đ