10:08, 26/08/2020

Vững vàng trên tuyến đầu phòng, chống dịch

Những ngày này, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa luôn tích cực, chủ động, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 

Những ngày này, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa luôn tích cực, chủ động, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.


Tận tâm với dân ở khu cách ly


Từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát đến nay, BĐBP tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức cách ly tập trung 3 đợt đối với 350 công dân trở về từ Nhật Bản và Đài Loan tại Trung tâm Huấn luyện biên phòng (xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh). Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay từ đầu, BĐBP tỉnh đã điều động gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường làm nhiệm vụ trực tiếp tại khu vực cách ly nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi ăn chốn ở, tạo điều kiện tốt nhất cho các công dân Việt Nam trở về nước thực hiện cách ly tập trung.

 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh thắt chặt kiểm tra, kiểm soát trên biển.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh thắt chặt kiểm tra, kiểm soát trên biển.


Không quản khó khăn vất vả, đều đặn ngày 3 lần sáng - trưa - chiều, những chiến sĩ biên phòng trong bộ bảo hộ màu xanh đến từng phòng đưa đồ ăn, thức uống, kiểm tra sức khỏe, động viên những công dân cách ly. Để bảo đảm ăn uống, sinh hoạt đầy đủ cho các công dân cách ly, hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ nơi đây thức dậy từ 3 giờ sáng, tất bật chuẩn bị mới phục vụ kịp thời. Do thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài nên việc cung cấp nước sinh hoạt vô cùng khó khăn, các chiến sĩ phải thay phiên nhau túc trực bơm nước để kịp thời cung cấp đủ nước sinh hoạt. Sự tận tâm hết mình vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ biên phòng đã tạo nên cảm giác gần gũi, an tâm và lòng cảm kích từ các công dân thực hiện cách ly nơi đây.


Kiểm soát chặt tuyến biên giới


Cùng với việc đảm bảo tốt nhiệm vụ phục vụ cách ly tập trung đối với những công dân Việt Nam trở về nước tại Trung tâm Huấn luyện biên phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã và đang chỉ đạo các đồn, hải đội phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, triển khai quyết liệt các biện pháp công tác. Đặc biệt là tổ chức lực lượng, phương tiện mở đợt kiểm tra, kiểm soát trên biển nhằm phát hiện số người trốn khai báo cách ly; đồng thời không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh, xuất nhập cảng trái phép bằng đường biển. Trong đó, kiểm tra chặt chẽ tàu cá đánh bắt dài ngày trên biển, đặc biệt là các tàu cá đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa và các tỉnh phía bắc; đồng thời kiểm tra số người xuất, nhập cảnh ở các trạm biên phòng để tránh tình trạng ra vào không phép. Cùng với đó, lực lượng BĐBP tỉnh còn đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền nhắc nhở ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phân luồng cho tàu thuyền ra vào các cảng để tránh tụ tập đông người; yêu cầu thuyền trưởng, thuyền viên khai báo lịch trình hoạt động và đến các cơ sở y tế kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.


Đại tá Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa dịch tễ để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, cũng như làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân trên địa bàn khu vực biên giới biển thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành Y tế trong phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, chúng tôi đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ công tác cách ly các công dân Việt Nam trở về nước tại Trung tâm Huấn luyện biên phòng; tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới biển nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, người trốn khai báo cách ly… góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch”.


NAM HUỆ