09:07, 01/07/2020

Xây dựng 11 mô hình "Văn hóa giao thông đường thủy"

Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" tỉnh cho biết, hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 11 mô hình "Văn hóa giao thông đường thủy" tại các địa phương ven biển.

Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tỉnh cho biết, hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 11 mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” tại các địa phương ven biển.


Bên cạnh xây dựng các mô hình, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng cũng tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy cho hơn 1.500 lượt doanh nghiệp, ban quản lý bến thủy nội địa, thuyền trưởng, máy trưởng, người dân địa phương... Ngoài ra, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra gần 1.000 lượt phương tiện đường thủy, qua đó phát hiện và lập biên bản 27 trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến đường thủy nội địa.


Thời gian tới, ban chỉ đạo cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy, phòng chống tội phạm trên tuyến. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đảm bảo điều kiện an toàn cho các phương tiện chở khách, phương tiện du lịch; tổ chức hội thi tìm hiểu về phòng, chống đuối nước ở các trường học.


MẠNH HÙNG