09:10, 27/10/2019

Nha Trang: Ùn ứ giao thông trước cổng trường

Thời gian qua, trên địa bàn TP. Nha Trang, tình trạng xe ô tô dừng, đỗ ở khu vực cổng trường học diễn ra khá phổ biến, khiến giao thông ùn ứ vào giờ cao điểm. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc giải quyết triệt để tình trạng này.

Thời gian qua, trên địa bàn TP. Nha Trang, tình trạng xe ô tô dừng, đỗ ở khu vực cổng trường học diễn ra khá phổ biến, khiến giao thông ùn ứ vào giờ cao điểm. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc giải quyết triệt để tình trạng này.


Ô tô đậu trước cổng trường


Hiện nay, vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, trước các cổng trường học trên địa bàn TP. Nha Trang thường xảy ra tình trạng ùn ứ, giao thông lộn xộn. Một trong những nguyên nhân là do phương tiện ô tô đậu dày đặc ở khu vực trước cổng trường.

 

Ùn ứ tại khu vực cổng Trường THCS Thái Nguyên trong giờ cao điểm.

Ùn ứ tại khu vực cổng Trường THCS Thái Nguyên trong giờ cao điểm.


Ghi nhận của phóng viên, ngay trước cổng Trường THCS Thái Nguyên, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng, lề đường để đón con khiến giao thông hỗn loạn, các phương tiện đi lại rất khó khăn. Vào buổi sáng, xe mô tô ken đặc khu vực cổng trường để đưa học sinh đi học, còn xe ô tô nối đuôi nhau dừng lại để học sinh xuống xe bất chấp ngay khu vực cổng trường có biển cấm dừng đỗ xe. Khung cảnh còn hỗn loạn hơn vào buổi chiều khi xe máy thì đậu xếp cả hai bên đường, xe ô tô đỗ xung quanh trường chờ đến giờ tan học để đón học sinh. Nhiều phương tiện đang lưu thông khi đến gần khu vực cổng trường đành phải quay đầu đi đường khác.


Ông Nguyễn Trung Thành, người dân phường Lộc Thọ cho biết, vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều, việc đi lại ở khu vực trước Trường THCS Thái Nguyên hết sức khó khăn. Do trường nằm ngay đường lớn, lại là vòng xoay nên vào giờ đi học hay tan tầm, phụ huynh đưa đón học sinh rất đông, trong đó có một lượng đáng kể là ô tô nên gây ùn ứ cục bộ. Không chỉ vậy, một số xe ô tô cá nhân dù không đưa đón con cũng đậu trên các tuyến đường quanh trường học khiến giao thông thêm lộn xộn.


Ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông TP. Nha Trang xác nhận tình trạng dừng, đỗ lộn xộn trước cổng trường học khu vực trung tâm nội thành. “Hiện nay, khu vực các trường học trung tâm của thành phố đã được lắp đặt biển cấm dừng, đỗ để giảm thiểu ùn tắc giao thông. Thế nhưng, biển báo gần như vô tác dụng, ý thức của một số phụ huynh rất kém, dừng đỗ vô tội vạ dẫn đến ùn tắc trước cổng trường. Một số điểm nóng về giao thông như: Khu vực Trường THCS Võ Văn Ký, Trường Tiểu học Xương Huân, Trường Tiểu học Tân Lập 1 và 2, Trường THCS Thái Nguyên… Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, thành phố cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông xử lý nghiêm vấn đề này. Tuy nhiên, hiệu quả chưa được như mong muốn”, ông Thinh chia sẻ.


Được biết, ngay từ đầu năm, các trường học đều yêu cầu học sinh và phụ huynh ký cam kết về việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc ký cam kết này dường như không phát huy tác dụng.


Tăng cường xử lý


Theo thanh tra Sở Giao thông vận tải, thời gian qua, lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên tập trung xử lý các vi phạm về trật tự vận tải, trật tự đô thị, trong đó có việc xử lý các xe ô tô tải, ô tô khách, ô tô con, xe taxi dừng đỗ tại các trường học trên địa bàn TP. Nha Trang. Qua đó, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự vận tải trên địa bàn.

 

Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải đã phát hiện và xử lý hơn 1.600 vụ, xử phạt với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng đối với các xe ô tô dừng, đỗ trái quy định ở khu vực trường học trên địa bàn TP. Nha Trang.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng thanh tra giao thông gặp không ít khó khăn. Ngoài các phương tiện xe máy, xe ô tô 4 chỗ của gia đình đưa đón học sinh, còn nhiều phương tiện cá nhân khác xen lẫn dẫn đến khó xử lý. Một số khu vực trường học chưa có các biển cấm dừng, đỗ nên gây khó khăn cho việc xử lý.


Thanh tra sở kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu UBND TP. Nha Trang chỉ đạo UBND các phường trung tâm tăng cường xử lý các hành vi dừng, đỗ sai quy định trên địa bàn theo thẩm quyền được quy định. UBND các phường cần bố trí lực lượng công an phường, dân quân tự vệ phối hợp với các trường học hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh học sinh để xe đúng nơi quy định, không để xảy ra ùn tắc giao thông trước cổng trường. Đối với các khu vực trường học chưa có biển báo thì sớm lắp biển cấm đỗ xe ô tô trước và sau biển báo 100m (lắp biển báo trước cổng trường) nhằm giải quyết vấn đề dừng, đỗ sai quy định, tạo sự thông thoáng cho các tuyến đường.


Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với ngành Giáo dục, tập trung tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tránh tình trạng lộn xộn, ùn ứ tại các cổng trường học. Đồng thời, sở sẽ chỉ đạo thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực trước trường học, xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ sai quy định, nhất là đối với xe khách, xe tải.


THÀNH NAM