10:07, 29/07/2019

Nan giải thoát lũ phía bắc Cam Ranh

Do địa hình đặc thù là vùng thấp, khó thoát nước nên các địa phương phía bắc TP. Cam Ranh chịu nhiều thiệt hại trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, các giải pháp cho vấn đề này còn nhiều khó khăn.

Do địa hình đặc thù là vùng thấp, khó thoát nước nên các địa phương phía bắc TP. Cam Ranh chịu nhiều thiệt hại trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, các giải pháp cho vấn đề này còn nhiều khó khăn.


Đường biến thành sông, suối


Những năm gần đây, vào mùa mưa lũ, lượng nước đổ về các phường phía bắc Cam Ranh thường rất lớn. Trong khi đó, hệ thống thoát nước ở đây chưa được xây dựng đồng bộ, phân bổ chưa hợp lý. Ngoài ra, dải phân cách trên Quốc lộ (QL) 1 có độ thoát nhỏ, làm cản dòng chảy cũng là nguyên nhân khiến tình trạng ngập lũ kéo dài.

 

Tình trạng ngập lụt trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Cam Nghĩa trong đợt mưa lũ cuối năm 2018.

Tình trạng ngập lụt trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Cam Nghĩa trong đợt mưa lũ cuối năm 2018.


Bà Nguyễn Thị Mơ (tổ dân phố Hòa Phước, phường Cam Nghĩa) cho biết, vào mùa lũ, xung quanh nhà bà nước ngập mênh mông. Gia đình bà chỉ còn biết kê giường, ghế để leo lên cao, ngồi đợi nước rút. Theo quan sát của chúng tôi, con đường đất trước nhà bà, xưa là đường liên tổ, liên phường, nhưng hiện nay, nước mưa chảy đã biến nó thành dòng suối, cây cối, dây leo mọc um tùm.


Ông Lê Ngọc Thạch - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa cho hay, mùa mưa lũ, Cam Nghĩa như túi chứa nước, 3 mặt đều bị nước lũ vây chặt. Nước từ núi Hàm Rồng, từ hồ Tà Rục và đặc biệt nước từ hồ Cam Ranh (xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) đổ về khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập sâu. Lúc đó, QL1 cũng bị ngập lút cả dải phân cách. Các tổ dân phố: Nghĩa An, Hòa Thuận, Hòa Phước… ngập trong biển nước. Năm 2018, tỉnh phải hỗ trợ gần 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão lũ. Để thoát lũ mùa mưa 2019, phường đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 194, Sở Giao thông vận tải và TP. Cam Ranh khảo sát, mở rộng 21 điểm trên dải phân cách; kiên cố hóa kênh suối Cầu Nam; tiếp tục đầu tư mương thoát lũ Hòa Bình - Hòa Phước (đã đầu tư 2 đoạn dài 700m, còn 1 đoạn 300m chưa đầu tư)… Về lâu dài, xây dựng hồ điều hòa (diện tích 14ha) giải quyết thoát lũ tại tổ Hòa Thuận.


Tương tự tại phường Cam Phúc Bắc, ông Nguyễn Ngọc Bộ - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, sau khi nâng cấp QL1, cốt đường cao hơn địa hình xung quanh nên nó đã trở thành con đê chặn lối thoát nước khi có mưa lũ. Ngay cả dải phân cách trên QL cũng làm ảnh hưởng đến thanh thải dòng chảy. Phường đã đề xuất thành phố và các đơn vị liên quan mở rộng khẩu độ các điểm thoát nước trên dải phân cách; đồng thời thi công cống thoát nước tại những vị trí ách tắc. Song hiện nay, việc thi công một vài điểm thoát lũ bị vướng đền bù, giải tỏa.


Vẫn là giải pháp tình thế


Theo lãnh đạo TP. Cam Ranh, các tuyến đường giao thông phía bắc Cam Ranh thường ngập lụt vào mùa mưa lũ. Đặc biệt là các tuyến: QL Cam Nghĩa - Cam Phú;  đường Nguyễn Công Trứ; đoạn QL đến Trạm Y tế Cam Nghĩa. Ngoài ra, các khu dân cư dọc các tuyến đường này cũng thường xuyên bị ngập. Tuy nhiên, tình hình thoát lũ rất khó giải quyết. Bởi, địa hình Cam Ranh dốc từ tây sang đông; QL chạy theo trục bắc - nam chắn ngang thành phố nên nước từ phía tây khó thoát ra biển. Các công trình thoát nước dọc QL ít cống, bố trí chưa phù hợp, bị bồi lấp, đồng thời dải phân cách trên QL không tháo dỡ kịp thời trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư cho thành phố còn hạn chế, nên khó bố trí vốn cho các công trình thoát nước một cách đồng bộ, đặc biệt là khu vực bắc Cam Ranh. Ngoài ra, thành phố muốn đầu tư đấu nối các công trình thoát nước dọc QL1 đòi hỏi nhiều thủ tục, phải trình tỉnh xin phép Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Do đó, trước mắt vẫn chỉ thực hiện các giải pháp tình thế.


Thời gian qua, hàng năm, thành phố đều đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 194 và chỉ đạo các địa phương dọc QL1 chủ động nạo vét hệ thống thoát nước, khắc phục hố ga, tấm đan hư hỏng để đảm bảo thoát lũ và bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân; huy động các lực lượng địa phương và quân đội sơ tán dân, đảm bảo giao thông thông suốt. Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, thành phố vừa ban hành văn bản triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2019, chỉ đạo các xã, phường tổ chức kiểm tra công trình thoát lũ; nạo vét, khơi thông cống rãnh, xử lý các trường hợp lấn chiếm dòng chảy trái phép; khẩn trương hoàn thành tu bổ, sửa chữa, nạo vét công trình thoát lũ… Ngoài ra, thành phố tiếp tục có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 194 tháo dỡ các dải phân cách dọc QL, đảm bảo thoát nước, giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ 2019.


V. LẠC