09:06, 11/06/2019

Vững vàng người lính công binh

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi" và phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội cụ Hồ", chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Đại đội Công binh 19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Vượt khó, xây dựng công trình phòng thủ


Mặc dù trong điều kiện thời bình, nhưng với Đại đội Công binh 19, nhiệm vụ của đơn vị không khác gì so với thời chiến. Đó là thường xuyên tiếp xúc với bom, mìn, thi công công trình ở địa hình rừng núi, hải đảo có địa hình hiểm trở, ít an toàn; điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn.

 

Lực lượng đơn vị xử lý bom, mìn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng đơn vị xử lý bom, mìn sót lại sau chiến tranh.


Việc xây dựng những công trình phòng thủ đòi hỏi cường độ lao động nặng nhọc, nguy hiểm. Song không quản nắng mưa, ngày đêm, những CB-CS công binh vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đào từng tấc đất xây dựng những công trình chiến đấu. Theo Đại úy Trần Anh Dũng - Đại đội trưởng Đại đội Công binh 19, xây dựng công trình phòng thủ trong khu vực phòng thủ của tỉnh là nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Nhiều năm qua, công trình được xây dựng dù ở rừng núi hay hải đảo đều mang tính chất khó, phức tạp do địa chất đất, đá không ổn định, nếu không bảo đảm tốt công tác an toàn lao động, chỉ một sơ suất nhỏ cũng dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì thế, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn bàn bạc thống nhất tìm mọi biện pháp khắc phục. Quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình, đơn vị thường xuyên gắn với việc tổ chức phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động “Thi công an toàn, bí mật, chất lượng, tiến độ và tiết kiệm”. Đặc biệt ở những hạng mục khó khăn, phức tạp nhất, thực hiện biện pháp tiến chậm nhưng chắc; cán bộ trực tiếp vào làm trước, hướng dẫn cho chiến sĩ làm theo. Nhờ vậy đã góp phần động viên chiến sĩ đơn vị thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt hơn.

Tích cực rà phá bom mìn


Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu, những năm qua, Đại đội Công binh 19 còn tích cực tham gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác như: dò tháo gỡ bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; phục vụ khảo sát các công trình quốc phòng; phát tuyến mở đường, kiểm tra an toàn… Hàng năm, cấp ủy và chỉ huy đơn vị tổ chức lựa chọn các cán bộ tiểu đội trưởng và chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gan dạ, dũng cảm để thành lập đội dò tìm và xử lý các loại bom, mìn, khắc phục vật liệu nổ; tổ chức huấn luyện chuyên sâu về quy trình dò tìm và xử lý các loại bom, mìn, vật liệu nổ cho CB-CS. Chính vì vậy, từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã thu hồi, xử lý được hàng trăm quả đạn, bom, mìn các loại, giải phóng mặt bằng hàng trăm héc-ta đất phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh và phục vụ nhân dân yên tâm sản xuất.


Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội luôn được bảo đảm. Các trang bị kỹ thuật được quản lý chặt chẽ, duy trì tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa các đầu xe máy, luôn bảo đảm hệ số kỹ thuật phục vụ tốt cho công tác thi công. Đơn vị thường xuyên thực hiện tốt công tác chính sách, công tác dân vận, vận động quần chúng trên từng địa bàn đơn vị đứng chân, giữ vững mối đoàn kết gắn bó quân dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng địa bàn an toàn tuyệt đối.


Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Những năm qua, Đại đội Công binh 19 luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với đặc thù đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, nhưng CB-CS luôn nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình phòng thủ, dò tìm xử lý bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh”.


THẾ ANH