11:06, 21/06/2019

Triển khai cuộc thi ảnh "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân"

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề "Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân". Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan được giao chủ trì) cho biết...

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân”. Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan được giao chủ trì) cho biết:

 


- Cuộc thi nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về hình ảnh chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân. Cuộc thi được tổ chức ở cấp huyện và cấp tỉnh, dành cho các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Khánh Hòa. Tác phẩm dự thi phải thể hiện được một trong những nội dung sau: hình ảnh chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh thân thiện, phục vụ nhân dân, luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, dịch vụ hành chính công; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, người dân, đơn vị đối với chính quyền; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức thể hiện chuẩn mực ứng xử trong thực thi công vụ và giải quyết các công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân, gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ…


- Xin ông cho biết cụ thể về thể lệ cuộc thi?


- Mỗi tác giả được gửi dự thi tối đa 5 tác phẩm ảnh đơn (ảnh màu hoặc đen trắng). File ảnh gửi kèm là ảnh gốc, có định dạng .jpg, độ phân giải 250 - 300dpi, dung lượng tối thiểu 3Mb; kích thước tối đa 30 x 45cm, ảnh vuông 30 x 30cm, ảnh panorama cạnh dài nhất không quá 45cm; không ép plastic, dán lên bìa cứng và ghi chữ, ký tên lên ảnh. Ảnh dự thi được chỉnh sửa sáng - tối, độ tương phản, kích thước ảnh nhưng không được làm sai lệch nội dung, bản chất sự việc trong ảnh và phải phản ánh sự việc, nhân vật có thật, được chụp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chưa đạt giải tại các cuộc thi, triển lãm. Tác giả dự thi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền tác giả và các quyền liên quan khác. Ban tổ chức được quyền sử dụng ảnh cho mục đích tuyên truyền, quảng bá hình ảnh chính quyền Khánh Hòa thân thiện mà không thêm bất cứ chi phí nào. Việc trưng bày, lựa chọn ảnh đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm, triển lãm không đồng nghĩa tác phẩm đó sẽ đoạt giải.


Hồ sơ dự thi gồm: các ảnh dự thi đã rửa (sau ảnh ghi rõ: tên tác phẩm, số thứ tự file ảnh dự thi trong DVD); DVD chứa các file ảnh dự thi (bìa DVD ghi họ tên tác giả, địa chỉ, điện thoại, số file ảnh trong DVD); file Phiếu tác phẩm theo mẫu (đăng trên trang khanhhoa.gov.vn).


- Thưa ông, cơ cấu giải thưởng của cuộc thi như thế nào?


- Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm: 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 3 triệu đồng/giải; 3 giải ba trị giá 2 triệu đồng/giải và 4 giải khuyến khích.


- Ban Tổ chức cuộc thi chính thức nhận tác phẩm dự thi từ khi nào, thưa ông?


- Từ ngày 1-6 đến 31-8, ban tổ chức cuộc thi cấp huyện (cơ quan thường trực là Phòng Văn hóa - Thông tin) sẽ tiếp nhận ảnh dự thi của tất cả cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn cấp huyện. Sau đó, ban tổ chức cuộc thi cấp huyện sẽ chọn ra 20 tác phẩm tiêu biểu gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Các tác phẩm chưa tham gia cuộc thi cấp huyện cũng có thể gửi cho Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông. Hạn cuối gửi cấp tỉnh là ngày 31-8. Dự kiến, kết quả cuộc thi sẽ được công bố và trao giải vào ngày 23-10.


- Xin trân trọng cảm ơn ông!


N.V (Thực hiện)