11:06, 21/06/2019

Tôn vinh hơn 200 cá nhân, tập thể tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 21-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện hiến máu tình nguyện tổ chức lễ tôn vinh hiến máu tình nguyện năm 2019. Tham dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng hơn 500 đại biểu có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

Ngày 21-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tổ chức lễ tôn vinh HMTN năm 2019. Tham dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng hơn 500 đại biểu có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.


Tại lễ tôn vinh, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 28 gia đình, 39 cá nhân có thành tích trong HMTN; tặng bằng khen đột xuất cho 3 cá nhân có thành tích trong công tác vận động nhiều người tham gia HMTN. Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tặng 141 giấy khen cho 23 gia đình, 118 cá nhân. Song song với lễ tôn vinh, có hơn 500 người tham gia HMTN, thu được hơn 400 đơn vị máu hiến.


6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận được hơn 10.000 đơn vị máu hiến (đạt 60% chỉ tiêu) với hơn 12.000 người tham gia; duy trì tốt tỷ lệ 1,5% người dân tham gia hiến máu; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 63%. Riêng năm 2018, toàn tỉnh tổ chức được 107 đợt HMTN, thu được 19.200 đơn vị máu. Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động HMTN; đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.... thu hút thêm nhiều lực lượng tham gia để có đủ lượng máu hiến, đáp ứng 100% yêu cầu điều trị bệnh trên địa bàn tỉnh.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài biểu dương nghĩa cử cao đẹp của những người tham gia HMTN. Đồng thời, chỉ đạo trong thời gian tới, ban chỉ đạo các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động; vận động cán bộ, viên chức, công chức tích cực tham gia HMTN; tham mưu kịp thời cho tỉnh về chế độ, chính sách dành cho người HMTN; các địa phương phải tổ chức tốt, kịp thời công tác tôn vinh, khen thưởng…


C.Đan