
Từ việc ngư dân bị nạn trên biển, đến những người nước ngoài không may bị tai nạn trên các tàu hàng, tàu khách đều được cán bộ, nhân viên Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) kịp thời cứu nạn…
Từ việc ngư dân bị nạn trên biển, đến những người nước ngoài không may bị tai nạn trên các tàu hàng, tàu khách đều được cán bộ, nhân viên Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) kịp thời cứu nạn…
Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang, ông Haddock Richard Ray (77 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã được xuất viện và cùng người thân trở về quê nhà. Theo thuyền trưởng tàu SAR27-01 Lưu Xuân Thắng, thuộc Nha Trang MRCC, hôm đó khi đang ứng trực tại vịnh Nha Trang thì tàu nhận được lệnh lên đường cứu nạn một hành khách bị bệnh nặng trên tàu khách 4 sao Seabourn Ovation (quốc tịch Bahamas). Theo đó, khi đang di chuyển ở vùng biển cách Nha Trang 78 hải lý về hướng bắc, ông Haddock Richard Ray đang cùng vợ đi du lịch trên tàu khách kể trên bất ngờ bị bệnh nặng, dù đã được các nhân viên y tế trên tàu thăm khám nhưng tình trạng bệnh của người này tiếp tục xấu đi. Trước tình huống nguy cấp, thuyền trưởng tàu Seabourn Ovation đã yêu cầu được hỗ trợ y tế, đồng thời đưa hành khách người Mỹ về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.
|
Nhân viên tàu SAR27-01 chuẩn bị tiếp cận một tàu dầu quốc tịch nước ngoài để cứu nạn. |
| Nha Trang MRCC là đơn vị trực thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC), thực hiện chức năng tìm kiếm, cứu nạn từ ranh giới phía nam vùng biển tỉnh Bình Định đến ranh giới phía nam vùng biển tỉnh Ninh Thuận và vùng biển quần đảo Trường Sa (phía bắc giới hạn bởi vĩ tuyến 13 - 36’N, phía nam giới hạn bởi vĩ tuyến 11 - 10’N và kinh tuyến 111 - 40E, phía đông trùng với giới hạn ngoài của vùng trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn của Việt Nam), trừ vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển. |
“Chỉ trong chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Để cứu người trong tình trạng khẩn, tất cả về con người, nhu yếu phẩm và cả thuốc men đều đã được anh em chuẩn bị chu đáo”, thuyền trưởng tàu SAR27-01 cho biết. Ngay khi tàu SAR27-01 rời cảng, kíp y, bác sĩ trên tàu đã liên lạc với tàu khách cập nhật tình trạng bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách bị bệnh. Do sóng to, gió lớn khiến việc tiếp cận tàu khách hết sức khó khăn. Mặt khác, người bệnh nặng tới hơn 100kg, vì thế khi đưa sang tàu cứu nạn đã phải sử dụng bộ dụng cụ vận chuyển nạn nhân đặc biệt. Sau nhiều giờ di chuyển trên biển, cuối cùng nạn nhân cũng đã được đưa vào bờ an toàn, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang chữa trị. “Trong quá trình di chuyển trên biển vào bờ, anh em chúng tôi đã liên tục chăm sóc, theo dõi tình trạng bệnh của ông Haddock Richard Ray”, ông Phạm Văn Anh - Tổ trưởng Tổ Y tế tàu SAR27-01 cho biết.
Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, với sĩ quan, nhân viên của trung tâm thì không chỉ có thời tiết khắc nghiệt trên biển như sóng to, gió lớn gây nhiều trở ngại, đôi khi ngôn ngữ cũng là một vấn đề không nhỏ. “Chẳng hạn giữa tháng 3 vừa qua, khi chúng tôi tiếp cận một thuyền viên người Philippines bị tai nạn do điện giật trên tàu dầu, anh này lại không thông thạo tiếng Anh. Vì vậy, ngoài việc cố gắng nói chậm bằng tiếng Anh, các y, bác sĩ còn phải dùng đến cử chỉ để thăm hỏi người bệnh để từ đó có những chẩn đoán chính xác nhất”, ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Nha Trang MRCC Nha Trang chia sẻ. Kể cả khi nạn nhân được đưa vào viện chữa trị, Nha Trang MRCC vẫn dõi theo diễn biến của từng nạn nhân. Chỉ đến khi họ ra viện trong tình trạng khỏe mạnh thì cán bộ, nhân viên của trung tâm mới thực sự yên lòng.
Lật những trang hồ sơ lưu giữ thông tin chi tiết về các cuộc tham gia cứu nạn, ông Bình cho biết, từ khi được thành lập năm 2007 đến nay, cán bộ, nhân viên của trung tâm đã tiếp nhận và xử lý hàng trăm vụ, trong số này đơn vị đã trực tiếp điều động 70 lượt tàu chuyên dụng kịp thời cứu nạn. Đã có 3.400 người đã được cứu và hỗ trợ, trong số này có 423 người Việt và 30 người nước ngoài với rất nhiều quốc tịch khác nhau đã được cán bộ, nhân viên của trung tâm cứu sống.
THÀNH LONG



