11:11, 22/11/2018

Các doanh nghiệp xây dựng phương án phòng, chống bão

Ông Lý Anh Tài - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang cho biết: "Trong trận mưa lớn tối 17 và sáng 18-11, công ty chúng tôi bị nước từ các khu vực núi đổ xuống làm ngập sâu từ 0,4 đến 1m.

Ông Lý Anh Tài - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang cho biết: “Trong trận mưa lớn tối 17 và sáng 18-11, công ty chúng tôi bị nước từ các khu vực núi đổ xuống làm ngập sâu từ 0,4 đến 1m. Cả trăm mét tường rào của công ty bị đổ sập, nước tràn vào trong xưởng may làm ướt hàng hóa, máy móc, gây thiệt hại nặng nề cho DN. Hiện cơn bão số 9 đang đến gần, chúng tôi thực sự rất lo lắng. Ban lãnh đạo công ty đã lên các phương án nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu bão đổ bộ vào”.

 

Công nhân Điện lực Khánh Hòa gia cố đường dây để ứng phó cơn bão số 9.

Công nhân Điện lực Khánh Hòa gia cố đường dây để ứng phó cơn bão số 9.


Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã liên tiếp có công điện chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện việc ứng phó một cách nghiêm ngặt. Theo lãnh đạo công ty, sau trận mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 8, đã có 37/78 xuất tuyến bị sự cố buộc phải cô lập do không đảm bảo vận hành. Tại địa phận huyện Cam Lâm, nước lũ đã gây sạt lở, hư hỏng khoảng 500m đường dây, gãy 3 trụ trung áp gây sự cố mất điện trên đèo Cù Hin. Đối với lưới điện cao thế, các trạm 110kV Dệt Nha Trang và Bình Tân bị ngập sâu, gây hư hỏng một số thiết bị tại trạm nên buộc phải cắt điện cô lập vào sáng 18-11.


Ông Nguyễn Cao Ký - Tổng Giám đốc PC Khánh Hòa cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và cơn bão số 9, lãnh đạo PC Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai ứng phó, nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tập trung sửa chữa, khôi phục lại các xuất tuyến bị sự cố trong thời gian nhanh nhất ngay khi bão đi qua. Các điện lực trực thuộc tập trung nhân lực tối đa để ứng phó các tình huống xấu nhất, phối hợp chặt chẽ với lực lượng xung kích của Xí nghiệp Xây lắp công nghiệp nhằm nhanh chóng khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng.


Xí nghiệp May Khatoco cũng đang gấp rút gia cố lại nhà xưởng. Các vật liệu giằng, chống để giảm mức ảnh hưởng của bão được tập kết từ chiều 21-11. “Trong ngày 22-11, toàn bộ hệ thống mái nhà xưởng sẽ được giằng lại và đề thêm các bao cát. Đồng thời, các sản phẩm, nguyên vật liệu cũng sẽ được dồn lại và đưa lên nơi kiên cố và an toàn nhất. Các thành viên trong xí nghiệp luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với bão”, ông Lê Văn Hoạt - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Xí nghiệp May Khatoco cho biết.


Theo ông Lê Tiến Anh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt, tình hình thiên tai, bão lụt diễn biến ngày càng khó lường, nguy cơ, mức độ gây thiệt hại, tổn thất về người và tài sản ngày càng lớn. Để chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc chủ động xây dựng phương án phòng, chống bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời khi tình huống xấu xảy ra.


Đình Lâm