
Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh có nhiều chuyển biến tích cực.
Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tình hình ANTT trên địa bàn xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh có nhiều chuyển biến tích cực.
Xã Sông Cầu tuy chỉ có 3 thôn nhưng địa bàn khá rộng, dân cư đa số là người Kinh, đồng bào dân tộc thiểu số chỉ chiếm 11%. Những năm trước, tình hình ANTT tại Sông Cầu khá phức tạp, nổi cộm là các vụ trộm cắp xe máy, gia súc, gia cầm. Thỉnh thoảng trên địa bàn còn xảy ra vài vụ cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng của một số thanh niên hư hỏng. Bên cạnh đó, xã Sông Cầu có các tuyến đường giao thông chính đi qua như: Quốc lộ 27C, Tỉnh lộ 2 nên thường có tình trạng các đối tượng tội phạm từ nơi khác đến gây án và nhanh chóng bỏ trốn…
Để đảm bảo ANTT, ngay từ đầu năm, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xã xây dựng kế hoạch về “Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”; kế hoạch “Công tác đảm bảo ANTT địa phương”. Ông Phan Thái Huynh - Trưởng Công an xã cho biết, nội dung các kế hoạch được xây dựng bám sát Kế hoạch số 747của Giám đốc Công an tỉnh về phát động toàn dân chủ động phòng, chống các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp. Bên cạnh đó, các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm được thông tin thường xuyên trên đài truyền thanh xã. Ngoài ra, xã tổ chức cho các thôn và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn ký kết thực hiện thôn, cơ quan, xí nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng của công dân, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong việc tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản. Trong tuyên truyền, còn chú trọng gặp gỡ động viên lực lượng quần chúng cốt cán, già làng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín để nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận động giáo dân cùng gia đình, dòng họ tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các phần tử xấu lợi dụng tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Hiện nay, Công an xã Sông Cầu có 6 đồng chí, đều hoàn thành các khóa đào tạo huấn luyện nghiệp vụ. UBND xã đã chỉ đạo củng cố các tổ chức quần chúng tự quản ANTT trên địa bàn xã, bao gồm: Tổ an ninh nhân dân với 18 người; Tổ quần chúng cốt cán 16 người; Tổ hòa giải 15 người; Tổ phòng cháy, chữa cháy 12 người. Tháng 3-2017, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương thành lập “Đội Tự quản về ANTT xã Sông Cầu” với 10 thành viên. Qua hơn 1 năm hoạt động, đội đã thể hiện tính hiệu quả cao trong công tác tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Trong năm 2017 và 9 tháng năm 2018, các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn có xu hướng giảm. Cụ thể, năm 2017 có 5 vụ trộm cắp, 1 vụ gây rối trật tự công cộng đều được xử lý kịp thời và làm rõ; 9 tháng năm 2018, không để xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào. Công tác kiểm tra, xử phạt hành chính trên các lĩnh vực an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý lưu trú; quản lý nghề đặc doanh…, đều được thực hiện thường xuyên.
Ông Nguyễn Ngọc Hoa - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Những năm gần đây, nhất là khi có tuyến đường Nha Trang đi Đà Lạt, kinh tế của xã có nhiều thay đổi tích cực. Người dân từ các địa phương khác về đây mua đất, mua rẫy mở cơ sở sản xuất, làm trang trại, Khu công nghiệp Sông Cầu đang xây dựng cũng kéo theo một số diễn biến phức tạp mới về ANTT. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện”.
MINH CƯỜNG



