09:09, 17/09/2018

Nỗ lực đưa điện về nông thôn

Thời gian qua, nhờ hệ thống điện lưới quốc gia, việc sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân nông thôn thuận lợi hơn. Trong năm 2018, ngành Điện tiếp tục nâng cấp, mở rộng lưới điện nông thôn đến tận các thôn, vùng sâu, vùng xa để phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. 
 

Thời gian qua, nhờ hệ thống điện lưới quốc gia, việc sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân nông thôn thuận lợi hơn. Trong năm 2018, ngành Điện tiếp tục nâng cấp, mở rộng lưới điện nông thôn đến tận các thôn, vùng sâu, vùng xa để phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. 
 
Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa), dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia với tổng mức đầu tư 146,3 tỷ đồng, do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, sử dụng 85% vốn ngân sách Trung ương. Dự án triển khai trong 5 năm (2015 - 2020), được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tại huyện Cam Lâm, giai đoạn 2 tại huyện Diên Khánh và giai đoạn 3 tại 3 huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Vạn Ninh. 

 

Thi công đường dây điện tại huyện Diên Khánh.
Thi công đường dây điện tại huyện Diên Khánh.
 
Đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thành với quy mô 18 trạm biến áp, 8.776km đường dây trung áp, hơn 76.783km đường dây hạ áp. Toàn bộ giai đoạn này đã cấp điện cho 2.169 hộ của huyện Cam Lâm. Ông Nguyễn Hữu Hường (thôn Hiền Lương, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm) cho biết: “Thôn chúng tôi chủ yếu trồng mía và chăn nuôi, lâu nay thường sử dụng nước trời nên năng suất thấp. Một số hộ sử dụng máy bơm để tưới mía nhưng điện hay bị quá tải, nhất là vào giờ cao điểm. Từ khi Điện lực Khánh Hòa đầu tư lại đường dây và lắp đặt trạm biến áp thì phụ tải tăng, nhu cầu sử dụng điện để tưới tiêu và sinh hoạt của người dân luôn được đáp ứng”. 
 
Hiện nay, giai đoạn 2 của dự án đưa điện về nông thôn đang được triển khai trên địa bàn 18 xã, thị trấn thuộc huyện Diên Khánh. Giai đoạn này xây dựng mới 2 trạm biến áp tổng dung lượng 300kVA, cải tạo 0,5km đường dây trung áp 22kV, lắp mới và cải tạo 32.445km đường dây hạ áp, khi hoàn thành sẽ cấp điện cho 1.876 hộ trên địa bàn. Ông Nguyễn Kim Hoàng - Phó Tổng Giám đốc PC Khánh Hòa cho biết: “Đến nay, PC Khánh Hòa đã nghiệm thu xong các hạng mục quan trọng của giai đoạn 2. Đơn vị thi công đã thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định hiện hành và đảm bảo chất lượng công trình. Các hạng mục hoàn thành, nâng cao công suất điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho người dân Diên Khánh. Đối với các hộ trước đây phải dùng chung một công tơ điện do khoảng cách đường dây từ nhà đến trụ cuối của điện lực khá xa, dự án cũng đã giải quyết, khắc phục. Từ nay đến cuối năm, PC Khánh Hòa tiếp tục triển khai các bước tiếp theo cho hạng mục công tơ, đấu nối công tơ để hoàn thành 100% các hạng mục của dự án và kết thúc giai đoạn 2, chuẩn bị triển khai giai đoạn 3 ở các địa phương khác”. 
 
Ngoài ra, PC Khánh Hòa còn triển khai nhiều công trình đưa điện về nông thôn. Tiêu biểu là Dự án cải tạo lưới điện phân phối Ninh Hòa với tổng mức đầu tư hơn 121,4 tỷ đồng. Dự án đã cung cấp điện ổn định cho 7 xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa với khoảng 12.000 hộ. Đây là một dự án cấp điện lớn, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hàng năm, PC Khánh Hòa đều đầu tư từ 25 đến 30 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa lưới điện nông thôn và phát triển, mở rộng các khu vực có nhu cầu về điện. Đến nay, cơ bản lưới điện nông thôn đã cấp điện an toàn và ổn định. Công ty đã và đang triển khai nhiều chương trình phủ lõm để cải tạo, nâng cao chất lượng vận hành của toàn bộ lưới điện nông thôn hiện hành.
 
Ông Lê Hoàng Thọ - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Việc các hộ trong vùng triển khai dự án được sử dụng điện lưới quốc gia một cách an toàn và ổn định chính là mục đích, ý nghĩa và thành công của dự án đưa điện về nông thôn. Bắt đầu từ đây, các vùng sâu, vùng xa, vùng núi, hải đảo sẽ dần thay đổi, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao, kinh tế - xã hội của các vùng nông thôn sẽ có điều kiện phát triển, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới”.
 
Đình Lâm