12:12, 25/12/2017

Vạn Ninh: Triển khai các hoạt động hỗ trợ người nộp thuế

Hiện nay, Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ người nộp thuế bị thiệt hại do bão. Ông Lê Tuấn Tú - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh cho biết:
 

Hiện nay, Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ người nộp thuế bị thiệt hại do bão. Ông Lê Tuấn Tú - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh cho biết:
 

 - Tính đến thời điểm này, Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh đã tiếp nhận 55 hồ sơ báo thiệt hại do cơn bão số 12. Trong đó có 28 hồ sơ của doanh nghiệp (DN) với giá trị thiệt hại 65,3 tỷ đồng; 27 hồ sơ cá nhân, hộ kinh doanh với giá trị thiệt hại 6,2 tỷ đồng. 6 DN gửi hồ sơ đề nghị gia hạn, cơ quan thuế đã giải quyết cho 5 DN với số tiền 706 triệu đồng; còn 1 DN không thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định nên không được gia hạn nợ thuế.

 
Hiện nay, chi cục vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ của DN đề nghị gia hạn, miễn, giảm thuế…
 
 

 

- Cơn bão số 12 đã ảnh hưởng đến việc thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2017 và dự báo năm 2018 như thế nào, thưa ông? 
 
- 11 tháng năm 2017, Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh thu nộp ngân sách hơn 101,42 tỷ đồng, đạt 116% dự toán năm, bằng 131,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trừ tiền sử dụng đất hơn 65 tỷ đồng, đạt 89,8% dự toán năm. Nếu không bị cơn bão số 12 tàn phá thì khả năng huyện sẽ hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2017 đối với phần dự toán thu trừ tiền sử dụng đất.  
 
Năm 2018, dự toán thu ngân sách cấp trên giao cho Chi cục Thuế huyện Vạn Ninh là 109,4 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với năm 2017. Việc triển khai thực hiện dự toán năm 2018 sẽ gặp nhiều khó khăn như: giá trị bị thiệt hại do thiên tai của DN được đưa vào chi phí, làm cho thu nhập chịu thuế giảm khi xác định thuế thu nhập DN phải nộp, dẫn đến thuế thu nhập DN giảm hoặc sẽ không có thuế thu nhập DN. Mặt khác, thời gian gia hạn nộp thuế cho DN bị thiệt hại từ một năm đến hai năm tùy theo mức thiệt hại cũng ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách....
 
- Chi cục Thuế huyện sẽ có những giải pháp gì để vượt qua khó khăn, đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước trong những ngày còn lại của năm 2017 và bước sang năm 2018, thưa ông?
 
- Những ngày còn lại của năm 2017, cùng với việc hướng dẫn người nộp thuế các thủ tục cần thiết, Chi cục Thuế huyện đã chỉ đạo các đội thuế tăng cường đôn đốc các khoản nợ thuế có khả năng thu, đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách các khoản thuế phát sinh trong tháng 12 và các khoản truy thu qua kiểm tra quyết toán thuế.
 
Năm 2018, cùng với việc thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp trên, Chi cục Thuế huyện sẽ tham mưu, đề xuất kịp thời cho UBND huyện chỉ đạo các xã, ngành liên quan trong công tác thu ngân sách cũng như tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, chỉ đạo các đội thuế, công chức thuế thường xuyên quan tâm công tác đôn đốc thu, nộp thuế, chú trọng việc xử lý nợ; tăng cường quản lý hộ, nguồn thu phát sinh khác. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động người dân, DN  thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; thực hiện tốt công tác kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế; phối hợp kiểm tra công tác thu phí, lệ phí của các xã, thị trấn trong toàn huyện…
 
- Xin cảm ơn ông!
 
KIM THAO (Thực hiện)