
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã chính thức cho phép Nhà máy Đường Khánh Hòa (tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) hoạt động trở lại từ ngày 8-4.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã chính thức cho phép Nhà máy Đường Khánh Hòa (tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) hoạt động trở lại từ ngày 8-4. Đồng thời, đề nghị UBND xã Cam Thành Bắc, UBND huyện Cam Lâm, Công an tỉnh phối hợp giám sát, theo dõi hoạt động xả thải của nhà máy.
Trước đó, ngày 4-4, Sở TN-MT nhận được báo cáo của Nhà máy Đường Khánh Hòa về thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải, khắc phục sự cố môi trường và đề nghị được phép hoạt động trở lại. Ngày 5-4, sở tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống xử lý nước thải, thu mẫu nước thải từ hồ đối chứng. Kết quả cho thấy, có 3/11 thông số (độ màu, COD, Coliform) không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Vì vậy, ngày 6-4, sở yêu cầu nhà máy thực hiện các biện pháp xử lý đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn; lập phương án bơm nước thải sau xử lý qua hệ thống quan trắc tự động gửi về sở xem xét. Ngày 7-4, sở tiếp tục thu mẫu quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý tại hồ chứa mới và hồ đối chứng. Kết quả qua phân tích các thông số ô nhiễm trong nước thải tại hồ chứa mới có giá trị đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Từ đó, Sở TN-MT thống nhất cho phép nhà máy hoạt động trở lại từ ngày 8-4.
![]() |
| Hiện nay, Nhà máy Đường Khánh Hòa đang thực hiện ép số mía còn tồn tại nhà máy |
Khi cho phép hoạt động trở lại, Sở TN-MT yêu cầu Nhà máy Đường Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ quá trình vận hành sản xuất, nếu có sự cố xảy ra phải dừng sản xuất, báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Đồng thời nghiêm cấm nhà máy để nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn thoát ra hệ thống cống dẫn nước mưa; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, đưa nước thải từ hồ đối chứng ra hồ chứa mới để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, không được xả nước thải từ hồ đối chứng ra môi trường; khẩn trương hoàn thành phương án bơm nước thải sau xử lý qua hệ thống quan trắc tự động gửi về sở để kiểm tra, đánh giá.
Theo lãnh đạo Nhà máy Đường Khánh Hòa, chiều 8-4, nhà máy đã hoạt động trở lại. Trước mắt, nhà máy thực hiện ép số mía còn tồn ở nhà máy trong thời gian qua (khoảng 12.000 tấn). Sau khi ép hết số mía này, nhà máy mới thông báo cho người dân thực hiện thu hoạch mía trên ruộng.
Liên quan đến thiệt hại của người dân về nuôi trồng thủy sản trên đầm Thủy Triều, lãnh đạo UBND xã Cam Thành Bắc cho biết, hiện nay, địa phương đã tiếp nhận 39 đơn của người dân yêu cầu Nhà máy Đường Khánh Hòa bồi thường thiệt hại. Thống kê sơ bộ, người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã bị thiệt hại hơn 6,5 tỷ đồng, với khoảng 140.000m2 mặt nước bị ảnh hưởng. Xã đã tổng hợp thiệt hại báo cáo cho huyện để huyện báo cáo lên tỉnh. Xã cũng kiến nghị các cơ quan chức năng can thiệp, đề nghị nhà máy sớm có phương án bồi thường cho người dân để họ cải tạo lại ao hồ, tái sản xuất.
PHÚ VINH





