10:04, 12/04/2017

Đại hội đại biểu lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 12-4, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham gia của 150 nhà giáo, cán bộ, viên chức ngành Giáo dục đã nghỉ hưu, đại diện cho gần 2.000 hội viên thuộc 11 tổ chức cơ sở hội.

Ngày 12-4, Hội Cựu giáo chức tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham gia của 150 nhà giáo, cán bộ, viên chức ngành Giáo dục đã nghỉ hưu, đại diện cho gần 2.000 hội viên thuộc 11 tổ chức cơ sở hội.

 

Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ mới
Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ mới


Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã có nhiều hoạt động góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh như: tư vấn, phản biện các chủ trương giáo dục, mở lớp dạy học miễn phí cho học sinh, tặng học bổng cho học sinh nghèo, vận động học sinh đi học, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy… Hội cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Nhiệm kỳ tới, hội sẽ đồng hành cùng ngành Giáo dục đẩy mạnh các hoạt động: tham gia đánh giá, phát hiện tình hình, góp ý kiến xây dựng chương trình hoạt động của ngành; triển khai một số công tác có chọn lọc; chăm sóc đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, công nhân viên các trường học, cơ sở và cơ quan giáo dục đào tạo đã nghỉ hưu.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 21 người. Ông Nguyễn Xuân Hải, nguyên Phó Chủ tịch Hội được bầu làm Chủ tịch Hội.


K.D