
Xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang có hàng trăm hộ chưa được sử dụng nước máy; nhiều khu dân cư cách xa đường điện hạ áp nên đường dây sau công tơ rất tạm bợ…
Xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang có hàng trăm hộ chưa được sử dụng nước máy; nhiều khu dân cư cách xa đường điện hạ áp nên đường dây sau công tơ rất tạm bợ… Các đơn vị chức năng đã khảo sát và có kế hoạch đầu tư nhằm tháo gỡ những khó khăn này cho người dân.
Hiện nay, trên địa bàn xã Ninh Bình có khoảng 330 hộ còn sử dụng nước giếng. Trong đó, thôn Tân Bình nhiều nhất với khoảng 100 hộ; khoảng 30 hộ ở thôn Bình Trị vẫn phải sử dụng nước giếng nhiễm flo. Bà Dương Thị Sương, nhà ở khu vực này cho biết: “Đường ống nước máy đã kéo về đến đường bê tông ngoài bờ ruộng, nhưng còn cách nhà tôi hơn 100m. Vì quá xa nên gia đình tôi không đủ chi phí để mắc nước máy, đành phải dùng nước giếng nhiễm flo”. Không riêng nhà bà Sương, nhiều hộ khác ở khu vực này cũng đang phải sử dụng nguồn nước giếng ô nhiễm vì không có điều kiện mắc nước máy khi khoảng cách còn quá xa.
![]() |
| Đường dây điện sau công tơ nhằng nhịt tại thôn Tuân Thừa |
Ông Lương Ngọc Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Bình đưa chúng tôi đi qua nhiều con hẻm trong khu dân ở các thôn: Bình Trị, Tuân Thừa, Phong Ấp… Hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là những đường dây điện được vắt lên những cây trụ tạm bợ bằng gỗ, tre nghiêng ngã hay những cây cối dọc đường, có đoạn thòng thấp xuống ao nước, ruộng lúa… Ông Việt cho biết, trước nguy cơ mất an toàn về điện ở những vùng dân cư đông đúc, địa phương đã kiến nghị thị xã giải quyết những vấn đề trên. Mới đây, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa và các đơn vị liên quan đã khảo sát thực địa để có kế hoạch mở rộng, nâng cấp hệ thống điện, nước máy phục sinh hoạt cho người dân ở xã Ninh Bình.
Ông Dương Văn Lúc - Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa cho biết: “Năm 2015, UBND tỉnh chỉ đạo các xã ở Ninh Hòa thống kê, đề xuất những khu vực đang thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, vì những khu vực này nằm rất xa nhà máy, hơn nữa công suất nhà máy hiện tại cũng không thể đáp ứng cho việc mở rộng mạng lưới cấp nước nên chúng tôi chưa đầu tư được. Năm 2016, tỉnh có chủ trương cho phép công ty lập dự án bổ sung nguồn nước sạch nông thôn trên địa bàn thị xã. Hiện nay, chúng tôi đã cho tư vấn lập hồ sơ để trình tỉnh phê duyệt, sau đó sẽ thi công nâng cấp công suất nhà máy lên gấp đôi, đồng thời mở rộng một số tuyến nhánh. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, khi triển khai thi công, chúng tôi sẽ ưu tiên trước đối với khu vực các hộ có giếng nước bị nhiễm flo ở thôn Bình Trị, xã Ninh Bình”.
![]() |
| Gia đình bà Sương sử dụng nước giếng nhiễm flo |
Ông Nguyễn Văn Thân - Phó Giám đốc Điện lực Ninh Hòa cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang lập hồ sơ kỹ thuật mở rộng 4 tuyến nhánh rẽ hạ áp trên địa bàn xã Ninh Bình với tổng chiều dài 1.100m để trình công ty phê duyệt bổ sung đầu tư đợt 2 năm 2017, dự kiến hoàn thành trong tháng 10. Đồng thời, nâng cấp trạm biến áp cấp điện phục vụ cho việc nâng công suất nhà máy nước ở xã Ninh Bình. Hiện nay, đường dây sau công tơ của người dân ở những khu vực này đều là dây bọc, độ cao vẫn đảm bảo nên không đến nỗi mất an toàn nghiêm trọng. Qua khảo sát, chúng tôi đã đề nghị người dân sửa chữa, thay thế những trụ gỗ bị nghiêng để đảm bảo an toàn về điện trong thời gian chờ công ty đầu tư những tuyến nhánh này”.
NAM ANH






