
Những năm qua, thông qua nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân và sự phối hợp của một số ngân hàng, hoạt động vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi trong nông dân đã có những bước tiến đáng kể.
Những năm qua, thông qua nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) và sự phối hợp của một số ngân hàng, hoạt động vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi trong nông dân đã có những bước tiến đáng kể.
Pháy huy tốt nguồn quỹ hỗ trợ
Năm 2016, Quỹ HTND đã huy động được hơn 6,7 tỷ đồng, nâng tổng nguồn quỹ HTND trong tỉnh lên gần 43 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn Trung ương ủy thác, nguồn cấp tỉnh và cấp huyện. Với số vốn đang quản lý, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai cho vay gần 150 dự án, với 3.589 hộ nông dân tham gia. Đặc biệt, hoạt động vay vốn được triển khai kết hợp với các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn vay. Theo Hội Nông dân tỉnh, các hoạt động vay vốn không chỉ ưu tiên mà còn tập trung hướng nông dân đến việc xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất, nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của nông sản. Trong năm, hội nông dân các cấp đã phối hợp với các ngành tổ chức hơn 1.300 lớp tập huấn, gần 3.800 nông dân được đào tạo nghề, chưa kể việc tổ chức cho nông dân tham quan, học tập các mô hình sản xuất hiệu quả trong và ngoài tỉnh.
![]() |
| 4 tập thể có thành tích trong phát triển và quản lý quỹ năm 2016 được Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen |
Từ nguồn vốn vay, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả đã hình thành, các tổ hợp tác, hợp tác xã cũng ra đời và làm ăn hiệu quả. Đơn cử như Tổ hợp tác sản xuất chăn nuôi gà trại lạnh tại xã Cam Hiệp Bắc, Cam Lâm. Theo đó, 10 nông dân đã liên kết góp vốn xây dựng chuồng trại với diện tích 1.200m2, được Quỹ HTND tỉnh cho vay 400 triệu đồng để đầu tư máy móc, thiết bị… Cạnh đó, tổ hợp tác được Công ty Chăn nuôi CP hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm nên chứng tỏ tính hiệu quả rõ nét, mang lại thu nhập cao cho các thành viên. Sau khi trừ chi phí, mỗi thành viên thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng/năm. Đây là mô hình được Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương về tham quan và đánh giá cao.
Các dự án với quy mô ngày càng lớn, theo hướng liên kết sản xuất được hỗ trợ kịp thời từ nguồn Quỹ HTND cũng đã khẳng định hiệu quả, như: Tổ hợp tác trồng dừa xiêm tại Xuân Sơn, Vạn Ninh; Tổ hợp tác trồng mía tại Ninh Thượng, Ninh Hòa; dự án nuôi cừu sinh sản tại Cam Thịnh Đông, Cam Ranh... Các dự án không chỉ mang lại thu nhập cao hơn cho người dân, mà còn dần hình thành hình thái mới trong sản xuất nông nghiệp, đó là việc liên kết, hợp tác để mở rộng sản xuất ở quy mô hàng hóa, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.
Theo Hội Nông dân tỉnh, những năm qua, sự phát triển của Quỹ HTND rất đáng kể. Các mô hình tiếp cận nguồn vốn vay đều có bước phát triển mới, lớn hơn về quy mô, cao hơn về trình độ kỹ thuật và các sản phẩm làm ra đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên hiện nay, so với nhu cầu thực tế, nguồn quỹ này mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% so với nhu cầu vay vốn của nông dân. Phát triển nguồn quỹ để có nhiều hơn nữa các tổ chức nông dân được tiếp cận nguồn vốn vay, phát triển sản xuất đang là một nhiệm vụ nặng nề của Hội Nông dân tỉnh trong giai đoạn tới. Ngoài nguồn ngân sách và phát triển từ hội viên, Hội Nông dân tỉnh đang hướng nguồn huy động vốn đến các doanh nghiệp dưới hình thức xã hội hóa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Trước mắt, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2017, tăng trưởng quỹ đạt 5,6 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp tỉnh 1 tỷ đồng, quỹ cấp huyện 4,6 tỷ đồng.
Ngân hàng phát triển dư nợ
Việc phối hợp với các ngân hàng, cụ thể là Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Khánh Hòa và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa) trong năm qua cũng tạo nên những điểm sáng trong lĩnh vực huy động vốn của người nông dân. Tổng dư nợ của NHCSXH Khánh Hòa đến cuối năm 2016 đạt 766 tỷ đồng; trong đó tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm chưa đầy 0,6%. Đối với Agribank Khánh Hòa, trong năm 2016 đã tăng thêm 22 tỷ đồng dư nợ dành cho nông dân, nâng tổng dư nợ của ngân hàng này lên gần 360 tỷ đồng. Theo đại diện các ngân hàng, bên cạnh ưu tiên cho vay đối với các tổ, hội nghề nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã có dự án kinh tế mang tính khả thi cao, trong năm qua, 2 ngân hàng này cũng đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch phối hợp với các địa phương xác định thiệt hại do mưa lũ của người nông dân để có phương án khoanh nợ, giãn nợ. Trong năm 2017, Agribank Khánh Hòa sẽ mở rộng cho vay đối với nông dân 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng cao của nông dân 2 huyện khi các mô hình sản xuất, đặc biệt là hoạt động đầu tư vào lĩnh vực cây ăn quả như: bưởi, xoài, sầu riêng, mít... đang ngày một lớn hơn về quy mô, có sự liên kết trong sản xuất và theo hướng an toàn.
Năm nay, mục tiêu tăng trưởng dư nợ từ 2 ngân hàng này đối với người nông dân đã được đặt ra cao hơn. Chỉ tiêu dư nợ ủy thác đối với 2 ngân hàng được đặt ra tăng 10% so với năm 2016. Cùng với các hoạt động nhằm tăng trưởng dư nợ, theo đại diện các ngân hàng, tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu, diễn biến thời tiết bất lợi đối với hoạt động trồng trọt, chăn nuôi của người nông dân khiến cho hoạt động vay vốn bị ảnh hưởng đang là những khó khăn không nhỏ tác động đến khả năng thanh khoản của các khoản vay.
H.Đ



