
Năm qua, các sở, ban, ngành, địa phương và các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đã triển khai đồng bộ và toàn diện hoạt động NCT, nhất là dành sự quan tâm đến NCT nghèo, cô đơn. Qua đó, góp phần đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và phát huy được vai trò, vị trí của hội viên trên nhiều lĩnh vực.
Năm qua, các sở, ban, ngành, địa phương và các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ và toàn diện hoạt động NCT, nhất là dành sự quan tâm đến NCT nghèo, cô đơn. Qua đó, góp phần đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và phát huy được vai trò, vị trí của hội viên trên nhiều lĩnh vực.
Quan tâm chăm lo cho người cao tuổi cô đơn
Khác với những năm trước, năm 2016, các cấp, ngành, địa phương và hội NCT đã dành nhiều sự quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hơn 6.300 NCT nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa. Toàn tỉnh đã huy động được gần 4 tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh, phát thuốc cho NCT nghèo. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành rà soát và thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp hàng tháng cho hơn 20.300 NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, mức trợ cấp hơn 270.000 đồng/người/tháng. Hơn 200 NCT cô đơn, không còn khả năng lao động được các địa phương đưa vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, UBND tỉnh tổ chức đi thăm, tặng quà cho 64 NCT nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 30 triệu đồng. Các cấp, ngành, địa phương còn tổ chức mừng thọ cho hơn 25.800 cụ từ 70 đến 100 tuổi trở lên với số tiền hơn 7 tỷ đồng; hơn 400 NCT được tổ chức mai táng với hình thức trang trọng, tôn kính…
![]() |
| Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao quà cho người cao tuổi nghèo huyện Khánh Vĩnh |
Đặc biệt, các địa phương, hội, đoàn thể đã vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây 40 căn nhà cho NCT đơn thân, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, bên cạnh sự quan tâm đặc biệt đến NCT nghèo, cô đơn, tất cả hội viên NCT nói chung cũng được chăm lo chu đáo về mọi mặt. Toàn tỉnh đã cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hơn 26.300 NCT; hơn 42.300 NCT được các cơ sở y tế khám bệnh và lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe. “Thực hiện chương trình mắt sáng cho NCT, Hội NCT tỉnh đã phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám, tư vấn các bệnh vệ mắt cho hơn 15.700 cụ. Qua đó, chọn lọc hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 570 cụ với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí này được Ban đại diện Hội NCT tỉnh vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp. Đa số các cụ được mổ mắt đều lấy lại được ánh sáng và rất phấn khởi” ông Hạnh nói.
Phát huy vai trò người cao tuổi
Đến nay, toàn tỉnh có hơn 100.600 NCT tham gia sinh hoạt tại 992 chi hội. Triển khai phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, các cấp hội NCT trong tỉnh đã tích cực tham gia hoạt động xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, giáo dục con cháu chăm ngoan học tập. Tại 934 khu dân cư, các cụ đều tham gia xây dựng các phong trào như: câu lạc bộ ông bà - cháu; xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh… Nhờ đó, trong năm 2016, hơn 95% gia đình có NCT sinh sống đạt gia đình văn hóa. Đặc biệt, số NCT tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở ngày càng tăng. Năm 2005, chỉ có 500 cụ tham gia, đến năm 2016 đã có hơn 15.900 cụ tham gia. Nhiều ý kiến đóng góp của NCT được chính quyền tiếp thu thực hiện. Ngoài ra, các cấp hội NCT còn tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
Triển khai phong trào “NCT làm kinh tế giỏi”, toàn tỉnh thu hút hơn 30.000 cụ trực tiếp tham gia và hướng dẫn kỹ thuật cho con cháu. Các cụ đã cùng với con cháu xây dựng được 800 trang trại, mô hình chăn nuôi, trồng trọt, với mức thu nhập bình quân từ 50 đến 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, các hội viên phát huy được vai trò của mình trong các chương trình như: đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng nông thôn mới... Đặc biệt, trong năm, các hội viên trong tỉnh đã hiến hơn 139.300m2 đất và hơn 3,6 tỷ đồng để làm đường, xây dựng các công trình công cộng…
Tập trung đổi mới hoạt động
| Tại hội nghị tổng kết hoạt động NCT mới đây, đồng chí Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các cấp hội NCT cần tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nhất là ở thôn, tổ dân phố; các sở, ban, ngành thường xuyên kiểm tra, rà soát và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách dành cho NCT theo đúng quy định; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và chăm sóc sức khỏe cho NCT, nhất là NCT nghèo, cô đơn không nơi nương tựa... |
Ông Lê Xuân Hạnh cho biết: “Năm 2017, Hội NCT tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục dành nhiều sự quan tâm chăm lo về mọi mặt cho hội viên, nhất là NCT nghèo, cô đơn. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương để thực hiện xây dựng quỹ chăm sóc NCT ở cấp xã đạt hơn 90%. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hội cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống, tinh thần cho hội viên”.
Cùng với đó, các cấp hội NCT quan tâm triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe hội viên; tiếp tục vận động hội viên thực hiện các phong trào: “Tuổi cao - gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “NCT làm kinh tế giỏi”... Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan, giao lưu, tọa đàm; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông…
VĂN GIANG



