
Thời gian qua, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên các tôn giáo đã được các cấp bộ đoàn, hội nỗ lực triển khai với nhiều hình thức. Qua đó, tạo sân chơi phù hợp, phát huy tối đa vai trò của thanh niên các tôn giáo trong tỉnh Khánh Hòa.
Thời gian qua, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên các tôn giáo đã được các cấp bộ đoàn, hội nỗ lực triển khai với nhiều hình thức. Qua đó, tạo sân chơi phù hợp, phát huy tối đa vai trò của thanh niên các tôn giáo trong tỉnh Khánh Hòa.
Phát huy nhân tố điển hình
Anh Nguyễn Minh Quý là người Công giáo, được tin tưởng giao trọng trách làm Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm từ đầu năm 2016. Ngoài đảm nhiệm công tác đoàn, hội, anh Quý còn là giảng viên giáo lý của giáo xứ Vĩnh Bình nên hơn ai hết, anh hiểu rõ tâm tư, tình cảm cũng như nguyện vọng của các thanh niên trên địa bàn. Anh Quý chia sẻ: “Xã Cam An Bắc hiện có 1.567 thanh niên, trong đó 85% là thanh niên theo các tôn giáo. Trên cương vị giảng viên giáo lý của giáo xứ, vừa là cán bộ đoàn, tôi có điều kiện để vận động nhiều thanh niên Thiên Chúa giáo tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ. Với những hoạt động của địa phương, các hội, nhóm, câu lạc bộ của giáo xứ luôn sẵn sàng tham gia hỗ trợ. Tôi còn nhờ linh mục đứng đầu các giáo xứ trên địa bàn vận động, tuyên truyền cho thanh niên. Nhờ vậy, công tác tập hợp thanh niên của đoàn xã có nhiều thuận lợi; đã phát triển được các câu lạc bộ, hội, nhóm như: câu lạc bộ cầu lông; hội hoạt động vì người nghèo; tổ chức vận động thanh niên tôn giáo tham gia hoạt động đoàn, an sinh xã hội… Đến nay, xã có 23 đoàn viên là đảng viên, trong đó có 11 người là thanh niên tôn giáo”.
![]() |
| Đoàn Thanh niên xã Cam An Bắc tổ chức giao lưu với trẻ khuyết tật, mồ côi |
Là một phật tử, chị Lê Hoàng Lim - Chi hội Lạc Hồng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang cũng là một điển hình trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên tôn giáo. Chủ nhật cuối tuần, Chi hội Lạc Hồng tập trung sinh hoạt, chị Lim cùng những người đi trước hướng dẫn cho các hội viên những kỹ năng cần thiết trong công tác hội như: múa cờ semaphore, gút dây, cắm trại… Cạnh đó, chị còn tích cực tham gia hỗ trợ những hoạt động xã hội, văn hóa của địa phương như: hiến máu tình nguyện; thiện nguyện giúp đỡ người nghèo; vệ sinh cảnh quan môi trường... “Về bản chất, hoạt động của Phật giáo cũng tương tự như hoạt động đoàn, hội. Tất cả đều mong muốn ra sức giúp đỡ cộng đồng, xã hội, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kỹ năng sống. Vậy nên, không chỉ mình tôi mà nhiều phật tử khác cũng rất hào hứng tham gia hoạt động của đoàn thanh niên”, chị Lim nói.
Đa dạng, thiết thực
Theo thống kê, đến tháng 9, toàn tỉnh có hơn 11.200 thanh niên tôn giáo. Trong đó, một số địa phương tập trung nhiều thanh niên có đạo như: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh và Nha Trang… Chị Huỳnh Phương Minh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, những năm qua, công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, xây dựng tổ chức đoàn, hội trong vùng tôn giáo đã có những chuyển biến tích cực. Thanh niên tín đồ tôn giáo đã tích cực tham gia các hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức đoàn, hội ngày một phát triển.
Theo chị Minh, để thu hút thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội, ngoài tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm, tạo sân chơi cho thanh niên, Tỉnh đoàn còn tập trung chăm lo cho thanh niên tôn giáo về nhiều mặt. Công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên tín đồ tôn giáo được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc đặc biệt quan tâm. Tính đến nay, số thanh niên có đạo được hướng nghiệp dạy nghề là 4.127 người, trong đó 1.965 thanh niên được tạo việc làm. Công tác hỗ trợ thanh niên tín đồ tôn giáo vay vốn cũng có nhiều chuyển biến tích cực, dư nợ vay vốn đến nay đạt hơn 1,8 tỷ đồng với hơn 230 lượt vay. Cùng với các đợt tình nguyện, Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều đợt trao học bổng cho 375 học sinh, sinh viên là thanh niên theo các tôn giáo, trị giá 183 triệu đồng. Hàng năm, lựa chọn các đoàn viên ưu tú là thanh niên có đạo giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp… Nhờ vậy, chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, hội vùng tôn giáo được nâng lên cả về nội dung và hình thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên vùng tôn giáo.
“Tỉnh đoàn chỉ đạo xây dựng lực lượng cốt cán của đoàn tại vùng tôn giáo cơ sở, chọn những thanh niên có đạo ưu tú, phẩm chất đạo đức tốt vào những vị trí chủ chốt của đoàn. Những thanh niên này đã phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt trong việc vận động, tập hợp thanh niên có đạo tại địa phương tham gia tổ chức đoàn, hội. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều mô hình, hoạt động đặc thù, thu hút thanh niên theo các tôn giáo tham gia. Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ đoàn là người có đạo, tìm ra những thanh niên có phẩm chất tốt, bồi dưỡng đưa vào nguồn cho đội ngũ kế cận, góp phần đẩy mạnh công tác đoàn, hội ở vùng có tôn giáo”, chị Minh nói.
V.T





