
Một cơ sở chế biến cau xuất khẩu ở thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) dùng than tổ ong để sấy khô sản phẩm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ xung quanh.
Một cơ sở chế biến cau xuất khẩu ở thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) dùng than tổ ong để sấy khô sản phẩm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động di dời, nhưng chủ cơ sở chưa chấp hành…
Thời gian qua, do chịu ảnh hưởng của khói, mùi than đá từ cơ sở chế biến cau nói trên, nhiều hộ xung quanh rất bức xúc và đã phản ánh lên chính quyền địa phương đề nghị xử lý. Bà H., một người dân trong khu vực này cho biết: “Xưởng chế biến cau đó đã hoạt động hơn chục năm nay; dùng rất nhiều củi và than đá để luộc và sấy cau liên tục cả ngày lẫn đêm, nên người dân xung quanh thường xuyên phải hít thở bầu không khí ngột ngạt. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên xã, xã cũng có đến kiểm tra, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết”. Nhiều hộ khác cũng rất bức xúc và đang mong chờ chính quyền địa phương di dời cơ sở này ra khỏi khu dân cư.
![]() |
| Cơ sở chế biến cau nằm trong khu dân cư |
Sáng 3-10, có mặt tại cơ sở chế biến cau nói trên, chúng tôi thấy có gần chục người đang làm việc. Khu vực sấy cau có diện tích khoảng 100m2, gồm 14 ô lò sấy dùng nhiên liệu than tổ ong và 1 lò luộc cau dùng củi làm chất đốt. Tuy lượng khói tỏa ra không nhiều, nhưng mùi than đá khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu. Ông Trần Ngô Thành - chủ cơ sở cho biết: “Tôi làm lò sấy cau ở đây đã hơn chục năm rồi, tuy có sử dụng than đá nhưng chỉ một lượng nhỏ nên không ô nhiễm gì cả. Nhưng thời gian gần đây, thấy tôi làm ăn được nên người ta khó chịu, thậm chí có người muốn tôi phải di dời để thuê lại mảnh đất này làm kho chứa hàng”.
| Ông Võ Thành Nhân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh: Phòng Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu để kiểm tra nồng độ các chất thải độc hại trong không khí tại cơ sở chế biến cau của ông Thành. Kết quả phân tích cho thấy, có thành phần chất độc hại vượt chuẩn. Trên cơ sở này, chúng tôi sẽ có phương án hỗ trợ và phối hợp với địa phương để di dời cơ sở này ra khỏi khu dân cư. |
Được biết, sau khi nhận được đơn phản ánh của nhiều hộ, ngày 25-7 vừa qua, UBND xã Diên Thạnh đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản hiện trạng tại cơ sở của ông Thành. Ngày 1-8, xã có tờ trình về vấn đề này gửi Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND huyện Diên Khánh, đề nghị hỗ trợ cán bộ chuyên môn và thiết bị để kiểm tra xác định mức độ ô nhiễm không khí tại cơ sở này. Trong thời gian chờ sự phối hợp, hỗ trợ từ cấp trên, ngày 10-8, UBND xã Diên Thạnh đã tổ chức đối thoại với ông Thành, người cho ông Thành thuê đất và các hộ xung quanh. Qua đó, xã đã đưa ra phương án giải quyết là yêu cầu ông Thành phải di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư trước ngày 21-8. Tuy nhiên đến nay, chủ cơ sở vẫn chưa chấp hành.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND xã Diên Thạnh cho biết: “Cơ sở của ông Thành không có giấy phép hoạt động và hồ sơ bảo vệ môi trường, sử dụng nhiều than đá trong quá trình hoạt động gây tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Sau khi ra thông báo yêu cầu di dời, chúng tôi đã nhiều lần thuyết phục, vận động nhưng ông ấy vẫn không chấp hành. Vì thế, chúng tôi đã báo cáo lên huyện, kiến nghị có chỉ đạo và phương án hỗ trợ địa phương giải quyết dứt điểm vấn đề này. Nhưng trong khi chờ đợi, chúng tôi vẫn tiếp tục vận động chủ cơ sở tự nguyện di dời”.
NAM ANH




