06:09, 01/09/2016

Xã Sơn Tân: Đời sống người dân từng bước được cải thiện

Nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, diện mạo ở xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) có nhiều thay đổi, đời sống của người dân từng bước được cải thiện.

Nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, diện mạo ở xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) có nhiều thay đổi, đời sống của người dân từng bước được cải thiện.


Trong căn nhà khá kiên cố, bà Mấu Thị Hồng (thôn Suối Cốc) cho biết: “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước nên cuộc sống của gia đình tôi có nhiều thay đổi. Gia đình tôi đã thoát nghèo, hai con đều được đi học, vật dụng sinh hoạt khá đầy đủ”. Trước đây, gia đình bà Hồng là hộ nghèo. Cách đây khoảng 10 năm, gia đình bà được Nhà nước hỗ trợ xây nhà và tiền để mua 1 con bò sinh sản. Năm 2016, gia đình bà còn được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua heo đen chăn nuôi. Ngoài ra, vợ chồng bà còn trồng 3ha điều, làm thuê làm mướn để tăng thu nhập…

 

Đường vào xã Sơn Tân
Đường vào xã Sơn Tân


Khi mới về Sơn Tân định cư, kinh tế gia đình ông Mang Vinh (thôn Suối Cốc) cũng rất khó khăn. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ xây nhà, cấp đất để ở và canh tác, cộng thêm chịu khó làm ăn nên cuộc sống của gia đình ông từng bước được cải thiện. Năm 2013, ông còn được hỗ trợ 7,5 triệu đồng để nuôi heo; qua đó có thêm nguồn thu để trang trải. Hiện nay, ngoài làm thuê cho một công ty, vợ chồng ông còn trồng hơn 2ha bắp, mì, điều; hơn 1 sào lúa nước nên cuộc sống khá ổn định…


Sơn Tân là xã miền núi đặc biệt khó khăn, có 260 hộ với 1.033 khẩu, trong đó có 993 khẩu dân tộc Raglai. Hoạt động sản xuất của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Toàn xã hiện có khoảng 360ha cây điều và keo; hơn 3ha lúa; 4,5ha rau, đậu các loại… 5 năm qua, xã có hơn 380 khẩu được hỗ trợ. Từ năm 2011 đến 2015, có 56 hộ vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ cho vay hơn 390 triệu đồng. Từ năm 2013 đến 2016, có 24 hộ được hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất mới như: chăn nuôi heo, gà, trồng chuối, mì… Bên cạnh đó, địa phương còn phối hợp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân…

 

Mới đây, tại buổi làm việc với xã Sơn Tân, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong điều kiện còn khó khăn nhưng Đảng ủy, UBND xã đã nỗ lực chăm lo đời sống của người dân. Ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu UBND xã sớm thống kê lại diện tích, số hộ… cần hỗ trợ giống điều cao sản báo cáo huyện để đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét; tiếp tục nắm chắc số hộ còn thiếu ăn đề nghị huyện hỗ trợ; đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huyện cần nghiên cứu giúp xã một số cây trồng mới có hiệu quả; địa phương cần huy động mọi nguồn lực để sửa chữa nhà cho đồng bào DTTS…

Ông Cao Minh Sao - Chủ tịch UBND xã Sơn Tân cho biết, những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Người dân bước đầu đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải thiện đời sống. Đến nay, 100% hộ nghèo có nhà ở. Các công trình thiết yếu như: điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; 100% dân số được tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, từ 23,83% (năm 2011) giảm còn 12% (năm 2015)…


Bên cạnh kết quả đạt được, việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của xã vẫn còn những khó khăn. Do địa hình đồi núi, sản xuất nông nghiệp phần lớn dựa vào nguồn nước trời và điều kiện tự nhiên sẵn có nên năng suất, chất lượng nông sản không ổn định, đời sống nhân dân còn bấp bênh. Tuy trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã có chuyển biến nhưng chưa rõ rệt. Việc xây dựng, duy trì các mô hình sản xuất mới còn khó khăn… Xã kiến nghị thời gian tới, các cấp tiếp tục quan tâm, duy trì chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, nâng cao mức hỗ trợ đối với các mô hình chăn nuôi cho người dân, qua đó góp phần giúp các hộ đồng bào DTTS có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống…


N.KIM