07:09, 01/09/2016

Xã Cam Lập: Mức giảm sinh chậm

Do nhận thức của người dân hạn chế, hoạt động truyền thông chưa liên tục, rời rạc nên những năm qua, mức sinh của xã Cam Lập (TP. Cam Ranh) giảm chậm và chưa ổn định.

Do nhận thức của người dân hạn chế, hoạt động truyền thông chưa liên tục, rời rạc nên những năm qua, mức sinh của xã Cam Lập (TP. Cam Ranh) giảm chậm và chưa ổn định.


Cam Lập là xã bán đảo, có 496 hộ với 2.074 khẩu, trong đó 80% người dân làm nghề biển. Phần lớn người dân có trình độ dân trí thấp và đời sống còn khó khăn. Vì thế, những năm qua, tình trạng sinh đông, từ 3 đến 5 con vẫn còn khá phổ biến trên địa bàn xã. Điển hình như gia đình ông Trần Văn Lai, ở thôn Bình Lập sinh đến 5 người con. Cả nhà đều sống phụ thuộc vào số tiền ông Lai làm nghề biển thuê. Vì thế, gia cảnh ông rất khó khăn, phải sống trong căn nhà cũ, ọp ẹp. Bà Hà - vợ ông Lai cho biết: “Tôi lo việc sử dụng biện pháp tránh thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên không áp dụng. Lỡ sinh đông con nên giờ khổ lắm”. Bà Trần Thị Sen ở cùng thôn với bà Hà chia sẻ: “Do muốn kiếm con trai nên tôi mới cố sinh đứa thứ ba. Nghề biển kiếm tiền khó khăn, không ổn định lại thêm con nên làm ăn mãi cũng chưa thoát hộ nghèo”.

 

Phát tờ rơi tuyên truyền giảm sinh ở xã Cam Lập
Phát tờ rơi tuyên truyền giảm sinh ở xã Cam Lập


Bà Nguyễn Thị Kim Hồng - cán bộ dân số (DS) xã  cho biết, trường hợp sinh con thứ 3 trở lên đều rơi vào những hộ gia đình áp dụng biện pháp tránh thai tự nhiên, không thực hiện tránh thai bằng phương pháp hiện đại. Trong khi đó, công tác vận động gặp khó khăn do nhận thức của người dân còn hạn chế. Thù lao cho cộng tác viên DS đã ít, lại còn quá chậm khiến họ không nhiệt tình với công việc, dẫn đến công tác tuyên truyền, vận động chưa được thực hiện thường xuyên, còn rời rạc. Vì thế, tỷ suất sinh toàn xã giảm chậm và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn sảy ra.


Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lập cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu DS. Công tác truyền thông chuyển đổi hành vi cũng được chú trọng. Hàng năm, UBND xã đều hỗ trợ kinh phí cho nhiều hoạt động chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, tọa đàm vào dịp các ngày lễ lớn của ngành DS; ưu đãi hỗ trợ cho các đối tượng thực hiện tốt chính sách DS - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), đặc biệt là đối tượng triệt sản. Tuy nhiên, do nhận thức của một bộ phận người dân còn thấp, còn dựa vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo và cận nghèo, chưa có cố gắng; đội ngũ cộng tác viên DS hay thay đổi nên hoạt động yếu, bị gián đoạn; kinh phí tuyên truyền của ngành ngày càng eo hẹp nên các buổi họp nhóm, nói chuyện chuyên đề phần lớn đều lồng ghép, thiếu các hoạt động truyền thông bề nổi, trực quan tranh ảnh, tờ rơi, panô, áp phích… Vì vậy, việc giảm sinh trên địa bàn bị ảnh hưởng.

 

Năm 2013, tỷ suất sinh của xã là 15,04‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 10,34%. Năm 2014, tỷ suất sinh giảm còn 14,34‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng 10,71%. Năm 2015, tỷ suất sinh là 13,81‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 7,14%.

Theo ông Lê Quốc Việt, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ TP. Cam Ranh, để công tác DS-KHHGĐ ở xã Cam Lập thực hiện tốt hơn, thời gian tới cần tăng cường hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác này; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp tránh thai bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với đơn vị y tế huyện tổ chức các đợt cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ tận các thôn để người dân có điều kiện tiếp cận, nhất là đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bên cạnh đó, lồng ghép triển khai có hiệu quả các chương trình nâng cao chất lượng DS; khuyến khích những hộ gia đình thực hiện tốt chính sách DS; rà soát và theo dõi chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên để vận động dừng sinh kịp thời; từng bước triển khai chương trình xã hội hóa các phương tiện tránh thai để người dân có lựa chọn tốt nhất và phù hợp với hoàn cảnh… Có như vậy, Cam Lập mới có thể giảm sinh bền vững và nâng cao chất lượng DS vùng biển, đảo.


THIẾT TRANG