10:09, 28/09/2016

Nha Trang: Mức sinh thấp

Hiện nay, TP. Nha Trang là một trong những địa phương có mức sinh thấp và có khả năng còn tiếp tục giảm. Thực trạng này sẽ đẩy nhanh quá trình già hóa dân số, ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực của thành phố trong tương lai.

Hiện nay, TP. Nha Trang là một trong những địa phương có mức sinh thấp và có khả năng còn tiếp tục giảm. Thực trạng này sẽ đẩy nhanh quá trình già hóa dân số, ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực của thành phố trong tương lai.


Lười sinh


Anh Nguyễn Ngọc Long, 36 tuổi ở phường Phước Tân chia sẻ, anh kết hôn muộn và mới sinh 1 bé gái gần 2 tuổi. Hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước, lương ổn định, nhưng anh chưa có ý định sinh thêm con. Bởi lẽ, cuộc sống ngày càng quan trọng về chất lượng và giáo dục, con cái sinh ra phải được nuôi dạy tốt, sau này nếu đủ điều kiện thì sinh thêm, không thì chỉ 1 con là đủ. Cùng quan điểm, chị Trần Thị Thế Ny ở phường Phước Hòa, có 1 cháu trai 5 tuổi cho biết: “Vợ chồng tôi làm công ăn lương chưa đủ điều kiện sinh thêm cháu thứ 2. Trước mắt, chúng tôi lo kiếm thêm tiền và lo cho con ăn học. Sau này nếu có điều kiện hơn mới tính tiếp”.

 

Cán bộ dân số tuyên truyền cho người dân duy trì mức sinh hợp lý
Cán bộ dân số tuyên truyền cho người dân duy trì mức sinh hợp lý


Theo chị Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Trạm Y tế phường Phước Hòa, ngày nay, các bạn trẻ lập gia đình và sinh con muộn. Họ chuẩn bị rất đầy đủ trước khi sinh con cả về thể chất lẫn tinh thần nên số trẻ sinh ra đều khỏe mạnh, có chiều cao và cân nặng hơn hẳn trước đây. Tuy nhiên, mặt chưa được là có sự xuất hiện tình trạng lười sinh trong nhóm các bạn trẻ. “Trước thực trạng đó, Trạm Y tế đã phối hợp với chuyên trách dân số phường lồng ghép truyền thông, tư vấn vào những đợt tiêm chủng cho các cháu, thăm hộ gia đình động viên, khuyến khích người dân sinh đủ 2 con”, chị Thủy nói. Được biết, phường Phước Hòa có 2.962 hộ, 12.161 khẩu. Những năm gần đây, phường không có trường hợp sinh con thứ 3… 

 
Tình trạng kết hôn và sinh con muộn, cũng như chọn giải pháp chỉ sinh 1 con để đảm bảo kinh tế đang diễn ra khá phổ biến trong nhiều gia đình trên địa bàn thành phố. Một trong những rào cản cho việc sinh thêm con thứ 2 là do chi phí sinh và nuôi con ngày càng cao; vô sinh thứ phát… Bên cạnh đó, ngoài việc sinh con, người phụ nữ còn muốn dành thời gian cho sự nghiệp, các hoạt động xã hội, chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống.


Đẩy mạnh tuyên truyền


Theo lãnh đạo Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP. Nha Trang, hiện nay, tỷ suất sinh trung bình của thành phố ở mức 10,71‰, thấp hơn mức trung bình toàn tỉnh 4,32‰. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chỉ còn 1,86%. Mức sinh thấp tập trung ở các phường nội thành như: Lộc Thọ, Tân Lập, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Hòa, Vạn Thạnh, Phương Sài, Phương Sơn. Chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe ngày càng đầy đủ, từ đó chất lượng dân số cũng được nâng lên. Hiện nay, dân số trong độ tuổi lao động của thành phố chiếm 71,5% tổng số dân, lượng lao động dồi dào và đang giai đoạn “dân số vàng”.


Bà Đặng Thị Quỳnh Như - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Nha Trang cho biết, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của thành phố hiện nay chỉ còn 1,5 con. Theo tính toán của Quỹ Dân số Liên hợp quốc, để đạt mức sinh thay thế thì trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ phải sinh 2,1 con. Như vậy mức sinh ở TP. Nha Trang thấp hơn mức bình quân chung 0,6 con/phụ nữ. Điều này đồng nghĩa người dân Nha Trang đang chấp nhận mô hình ít con, với xu hướng kết hôn muộn. Mức sinh giảm thấp là thực tế đáng lo ngại, thành phố đang đứng trước tương lai gần về già hóa dân số và suy giảm chất lượng nguồn lao động. Nếu mức sinh giảm quá thấp thì số người trong độ tuổi lao động sẽ giảm dần, người già phụ thuộc tăng lên, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, việc làm và nhà ở. Điều này ảnh hưởng đến quy mô, cũng như cơ cấu dân số của thành phố. Vì thế, Nha Trang cần có những giải pháp kịp thời để duy trì mức sinh hợp lý.


Thời gian tới, Ban chỉ đạo công tác dân số TP. Nha Trang sẽ tham mưu chính quyền để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp, đẩy mạnh truyền thông đến từng hộ, trên các kênh truyền thông đại chúng về việc người dân nên sinh đủ 2 con, sinh có kế hoạch và khoảng cách mỗi lần sinh từ 3 đến 5 năm để duy trì mức sinh hợp lý, đảm bảo cơ cấu dân số. Bên cạnh đó, người dân cần quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tiền hôn nhân, người cao tuổi, bà mẹ và trẻ em để góp phần nâng cao chất lượng dân số.


THIẾT TRANG