Ngày 28-9, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện xây dựng điểm lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Ngày 28-9, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện xây dựng điểm lực lượng tự vệ (LLTV) trong doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan đã chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc, trong đó có việc nhà đầu tư nước ngoài chưa quan tâm đến việc xây dựng lực lượng này.
Sau khi có hướng dẫn của Quân khu 5 về việc xây dựng LLTV trong DN FDI, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan thực hiện khảo sát toàn bộ DN trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát, xác định có 4/38 DN đủ điều kiện để tổ chức xây dựng LLTV. Đến nay, cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập được 3 tổ chức LLTV tại các DN FDI, gồm: Công ty TNHH Khách sạn Nha Trang Lodge; Công ty Cổ phần liên doanh Yasaka-Saigon-Nhatrang; Công ty TNHH Một thành viên Gallant Ocean. Sau khi được thành lập, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện cả về lý thuyết và thực hành. Quá trình huấn luyện đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị, được đánh giá đạt kết quả khá.
Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, việc thành lập các tổ chức tự vệ ở các DN FDI gặp khá nhiều khó khăn do chủ DN không có nhu cầu và cũng không muốn tổ chức LLTV. Hầu hết các DN chưa có tổ chức đảng, hoặc nếu có thì tổ chức đảng chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn bộ mọi hoạt động của công ty… Quá trình triển khai cũng bộc lộ một số hạn chế như: việc chi trả phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị trong các DN hiện nay chưa được quan tâm; trang phục cho đơn vị tự vệ công ty chưa bảo đảm theo quy định, thường sử dụng trang phục của công ty khi huấn luyện... Ông Nguyễn Trọng Hoàng - Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cho rằng: “Nhà đầu tư nước ngoài chưa quan tâm, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng địa phương nói chung và xây dựng LLTV nói riêng nên chưa tạo điều kiện về thời gian cũng như tài chính để thực hiện. Những DN thành lập được tổ chức LLTV thì lực lượng này chủ yếu là lao động phổ thông, thường xuyên dịch chuyển nơi làm việc nên ảnh hưởng đến quân số, công tác huấn luyện”.
Tại hội nghị, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, việc xây dựng LLTV tại các DN FDI là cần thiết. Vì đây là lực lượng nòng cốt để cán bộ, công nhân tại DN phát huy sức mạnh tập thể bảo vệ DN, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế của các nhà đầu tư. “Trong thời gian tới, tôi yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, nắm tình hình cơ cấu, tổ chức của các DN, trên cơ sở đó tiến hành xây dựng LLTV đủ điều kiện, phù hợp với quy mô lao động”, đồng chí Trần Sơn Hải chỉ đạo.
Thượng tá Lê Thanh Sơn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang nêu kinh nghiệm, thực tiễn để xây dựng được LLTV trong DN FDI cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của DN. Để làm được điều này, việc cần thiết nhất là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp DN hiểu được tầm quan trọng của LLTV; tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh cho các chủ DN.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng cho rằng, trong thời gian tới, các cấp, ngành cần có quy định cụ thể, khi DN đi vào hoạt động bắt buộc phải có LLTV. Đồng thời, tăng cường công tác phát triển đảng tại các DN trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế; xây dựng tổ chức đảng để lãnh đạo được công tác quân sự nói chung và công tác dân quân tự vệ nói riêng.
MẠNH HÙNG




