01:09, 06/09/2016

Cần quan tâm đúng mức

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Nỗi lo sinh kế


Gia đình ông Ngô Hồng Tân và bà Dương Thị Quý (xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) bị thu hồi hơn 4 sào đất trồng lúa để mở đường giao thông. Gia đình ông được bồi thường hơn 100 triệu đồng, con trai ông là Ngô Tấn Tài được hỗ trợ học nghề cơ khí. Anh Tài cho biết: “Quá trình học, tôi không phải đóng bất cứ khoản chi phí nào. Tốt nghiệp khóa học, tôi được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề và được giới thiệu làm việc tại một cơ sở cơ khí trên địa bàn xã Vĩnh Thái, mỗi tháng thu nhập hơn 5 triệu đồng”. Tuy nhiên, sự quan tâm ấy chưa đủ để giải quyết việc làm ổn định cho người bị thu hồi đất. Từ năm 2011 đến nay, toàn TP. Nha Trang mới chỉ có khoảng 69/1.000 hộ bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

 

Nhờ được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm nên anh Ngô Tấn Tài có việc làm, thu nhập ổn định
Nhờ được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm nên anh Ngô Tấn Tài có việc làm, thu nhập ổn định


Gia đình ông Phan Tiến Dũng (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) bị giải tỏa để xây dựng cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong. Gia đình ông vốn sống bằng nghề biển, nhưng kể từ ngày về ở tại Khu tái định cư Vĩnh Yên, ông đành gác lại nghề do nơi ở mới cách biển quá xa. Ông đi làm thuê, làm mướn nhưng thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình ông lâm vào khó khăn. Ông Dũng cho biết: “Trước đây, chúng tôi cũng được hỗ trợ đào tạo nghề với hy vọng có việc làm từ dự án cảng Vân Phong. Tuy nhiên, giờ đây dự án bị đình lại nên chúng tôi về làng cũ dựng lều đánh cá. Cứ sống tạm ở đây còn có nghề sinh sống, khi nào Nhà nước lấy lại đất xây cảng thì gia đình tôi lại đi”.


Gia đình ông Võ Văn Tuyển (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) cũng đồng tình với chủ trương của Nhà nước, bàn giao hơn 100m2 đất về khu tái định cư xây nhà hết 100 triệu đồng. Tuy sống trong căn nhà khá khang trang, nhưng gia đình ông Tuyển vẫn luôn đau đáu nỗi lo sinh kế. Trước đây, ngôi nhà của ông nằm sát Quốc lộ 1 nên ông mở quán cơm, mỗi tháng thu nhập hơn 20 triệu đồng. Từ ngày về ở khu tái định cư, 4 nhân khẩu trong gia đình mất việc làm. Để có tiền trang trải cuộc sống, ông Tuyển vào rừng chặt cây đốt than đem đi bán. “Chúng tôi rất mong các cấp, ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất”, ông Tuyển nói.


Tăng cường hỗ trợ


Ông Mai Xuân Trí, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho biết, những năm qua, chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất chưa được quan tâm đúng mức nên nhiều người sau khi bị thu hồi đất rơi vào vòng luẩn quẩn sinh kế. Nguyên nhân là do các chủ đầu tư thu hồi đất không thực hiện đúng cam kết là phải hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân.


Để tháo gỡ những tồn tại này, Sở LĐ-TB-XH đang triển khai khảo sát, xây dựng đề án hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất trình UBND tỉnh xem xét triển khai vào năm 2017. Qua khảo sát bước đầu cho thấy, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 600 hộ với hơn 3.000 khẩu bị thu hồi đất đang cần được hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm. Đồng thời, số hộ bị ảnh hưởng sẽ còn tăng cao vào những năm tới do quá trình đô thị hóa nhanh. “Đề án sẽ tập trung hỗ trợ người dân học nghề hệ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng theo sự lựa chọn của từng người. Sau khi tốt nghiệp, người dân sẽ được giới thiệu việc làm phù hợp, hỗ trợ vay vốn tự giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, đề nghị các chủ đầu tư triển khai dự án có thu hồi đất thực hiện cam kết về hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho người dân”, ông Trí nói.


PHÚ VINH

 

 




Theo Quyết định 63 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 1-2-2016 trở đi, người lao động (NLĐ) thuộc hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, đất ở được hỗ trợ trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm khi có đủ các điều kiện như: có nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm và trong độ tuổi lao động. NLĐ bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất. NLĐ bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được hỗ trợ đào tạo một lần. Trường hợp tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ học phí cho một khóa học. Kinh phí hỗ trợ nằm trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt. Ngoài ra, NLĐ bị thu hồi đất được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí tại các trung tâm dịch vụ việc làm và vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật…