11:09, 21/09/2016

Công trình kè chắn sóng Đại Lãnh: Cố gắng đẩy nhanh tiến độ

Do gặp khó khăn về điều kiện thi công, nên công trình kè chắn sóng Đại Lãnh chậm tiến độ so với dự kiến. Hiện nay, đơn vị thi công đang nỗ lực để hoàn thành một khối lượng công việc lớn trước khi mùa mưa bão đến…

Do gặp khó khăn về điều kiện thi công, nên công trình kè chắn sóng Đại Lãnh chậm tiến độ so với dự kiến. Hiện nay, đơn vị thi công đang nỗ lực để hoàn thành một khối lượng công việc lớn trước khi mùa mưa bão đến…


Gặp nhiều khó khăn


Công trình kè chắn sóng Đại Lãnh được khởi công vào đầu năm 2016 với mục đích giảm thiểu nguy cơ sóng biển đánh thẳng vào khu dân cư, gây hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Theo kế hoạch, cuối tháng 9, công trình sẽ hoàn thành, nhưng đến nay, đơn vị thi công mới thực hiện được khoảng 40% khối lượng công việc. Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh - đơn vị thi công công trình cho biết, nguyên nhân chậm trễ là do khâu giải phóng mặt bằng. Tuy chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã hỗ trợ hết mức, song vẫn còn một số hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, khu vực này có điều kiện tự nhiên khá khắc nghiệt, bãi ngang, sóng lớn nên khi thi công gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện các công đoạn chính, đơn vị thi công phải đắp đê tạm chắn sóng khá lớn - công đoạn này mất khá nhiều công sức và kinh phí. Bên cạnh đó, vì công trình ở sát khu dân cư nên cũng ảnh hưởng đến giờ giấc thi công. “Anh em muốn tăng ca cũng khó vì công trình sát nhà dân, không thể để ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đã vậy, điện cũng dùng chung với khu dân cư nên giờ cao điểm phải nghỉ để không bị tụt điện áp chung”, đại diện đơn vị thi công cho biết. 

 

Đơn vị thi công đang gấp rút thực hiện công việc
Đơn vị thi công đang gấp rút thực hiện công việc

 

 
Sẽ cố gắng hết mức


Việc chậm trễ trong quá trình thi công khiến người dân cũng như chính quyền địa phương không khỏi lo lắng. Bởi hiện nay, phần đào móng để tạo mái taluy đã được triển khai, nếu công trình dang dở khi mùa mưa bão đến gần sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro cho khu dân cư cũng như chính công trình. Bà Huỳnh Thị Ban (thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh) cho biết: “Sóng ở đây vào mùa mưa, bão rất mạnh, có khi cao lên đến 3m. Nếu đoạn công trình đang làm mà không hoàn thành trước khi mưa, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư. Đồng thời, các vật tư, thiết bị cũng sẽ bị nước biển tràn vào làm hư hại, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình”.

 

Công trình kè chắn sóng Đại Lãnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 135 tỷ đồng, có chiều dài 1.065m, vốn do Trung ương hỗ trợ từ Chương trình đê biển. Dự án được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 là phần bờ kè có chiều dài 495m với kinh phí 70 tỷ đồng; giai đoạn 2 là các hạng mục còn lại.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Cao Ngữ - đại diện đơn vị thi công cho biết, hiện nay, đơn vị đã hoàn thành việc làm đê tạm trên toàn tuyến, đổ xong toàn bộ cục bê tông chắn sóng. Ngoài ra, công nhân cũng đã đóng được 100m cừ lá sen và đổ bê tông đài. “Tuy có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng khoảng 300m kè vào cuối tháng 10. Hiện nay, đơn vị đã tăng gấp đôi nhân lực, phương tiện, dốc sức thi công công trình”, ông Ngữ khẳng định.


Theo ông Trần Đình Thú - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, công trình kè chắn sóng Đại Lãnh đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương bao đời nay, góp phần giảm bớt nguy cơ sóng biển đánh thẳng vào khu dân cư gây sập nhà cửa, mất an toàn cho tính mạng con người. Bên cạnh đó, khi có bờ kè sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc vận chuyển hải sản, tàu bè trong quá trình đánh bắt. Sau này, dọc bờ kè sẽ hình thành một tuyến đường giao thông để kết nối toàn bộ khu dân cư với khu vực khác; việc tạo cảnh quan sẽ biến bờ kè Đại Lãnh thành điểm nhấn trong phát triển du lịch chung của địa phương. “Hy vọng với sự tạo điều kiện của địa phương, cùng sự nỗ lực của đơn vị thi công, công trình sẽ được hoàn thành sớm”, ông Thú nói.  


 
ĐÌNH LÂM - THẾ ANH