05:08, 29/08/2016

Kiểm tra chống thất thu thuế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, từ tháng 7 đến tháng 8, ngành Thuế tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra chống thất thu thuế đối với 65 doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, từ tháng 7 đến tháng 8, ngành Thuế tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra chống thất thu thuế đối với 65 doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ.


Đợt này, Chi cục Thuế TP. Nha Trang có 17 DN, hộ kinh doanh thuộc diện kiểm tra. Tính đến ngày 25-8, qua kiểm tra 8 DN, tổng số truy thu, phạt và chậm nộp hơn 711 triệu đồng. Đồng thời, qua kiểm tra 8 hộ kinh doanh, trong đó có 4 hộ có doanh thu thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu khoán. Tại Chi cục Thuế huyện Diên Khánh, qua kiểm tra 3 DN, kết quả truy thu và phạt 188 triệu đồng; kiểm tra 3 hộ kinh doanh, phát hiện 1 hộ có doanh thu thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu khoán…

 

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh làm việc với Chi cục Thuế TP. Nha Trang về tình hình kiểm tra chống thất thu thuế
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh làm việc với Chi cục Thuế TP. Nha Trang về tình hình kiểm tra chống thất thu thuế


Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 25-8, toàn ngành Thuế tỉnh đã tiến hành kiểm tra 65 DN ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh. Qua đó, đã kết thúc kiểm tra 24 DN với số thuế truy thu và xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng, giảm lỗ qua kiểm tra hơn 3,5 tỷ đồng. Đối với các DN còn lại, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để kết thúc kiểm tra. Bên cạnh đó, qua kiểm tra, có 12 hộ có doanh thu thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu khoán. Cơ quan thuế đã phát hiện nhiều sai phạm của các đơn vị như: giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào do hóa đơn hơn 20 triệu đồng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng; đưa vào các khoản chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm lợi nhuận tính thuế…


Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra, Ban chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai công việc kịp thời nên công tác kiểm tra tại các chi cục thuế thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, do thời gian triển khai gấp, khối lượng công việc nhiều nên kết quả kiểm tra chưa đạt như mong muốn…


Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Nha Trang và lãnh đạo một số chi cục thuế nhìn nhận, trong quá trình kiểm tra chéo, việc nắm bắt thông tin về hộ kinh doanh có nhiều hạn chế. Có trường hợp hộ kinh doanh có sổ sách nhưng không cung cấp cho đoàn kiểm tra hoặc cung cấp số liệu không đáng tin cậy. Điều này đã gây khó khăn cho việc điều tra doanh thu phát sinh của các hộ kinh doanh. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất là việc xác định doanh thu khoán thực tế kinh doanh trong trường hợp hộ có sử dụng hóa đơn… Cùng với đó, một số loại hình kinh doanh mới được kiểm tra lần đầu nên chưa nắm bắt hết thực tế hoạt động của đơn vị…   


Theo lãnh đạo Phòng Thanh tra thuế Cục Thuế tỉnh, qua công tác kiểm tra, cơ quan thuế đã chấn chỉnh, xử lý một số sai phạm của các DN, từ đó tác động tích cực đến việc kê khai thuế của các đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện để cơ quan thuế đánh giá, ổn định thuế đối với hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2017. Từ kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ đưa ra những kiến nghị về chính sách thuế phù hợp với DN ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh theo hướng đơn giản, minh bạch…


K.NGUYỄN