
Những tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2016.
Những tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2016.
Nhiều yếu tố tác động đến số thu
Những tháng đầu năm, thu từ xăng, dầu nhập khẩu (chiếm 90,4% tổng thu của Cục Hải quan tỉnh), tăng 9,69% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, tình hình thu ngân sách Nhà nước tại đơn vị tăng không nhiều do giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, thuế suất nhập khẩu bình quân giảm, lượng xăng dầu chuyển cửa khẩu đi nơi khác 152.288 tấn. Cùng với đó, việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo lộ trình của các hiệp định thương mại đã làm giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu khác.
![]() |
| Đại diện Cục Hải quan tỉnh hướng dẫn chính sách cho các doanh nghiệp |
Đứng trước những khó khăn về nhiệm vụ thu ngân sách, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh đã tích cực chủ động rà soát nguồn thu, đánh giá tình hình; thực hiện tốt công tác quản lý thuế, theo dõi quản lý số thu, đôn đốc các doanh nghiệp (DN) nộp thuế; rà soát phân loại nợ thuế... Ông Phan Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng kiểm soát hải quan đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát qua hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VIS; lập kế hoạch điều tra nghiên cứu nắm tình hình, xác minh hoạt động của DN. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu do gian lận thương mại qua giá, thuế suất; chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; nâng cao năng lực quản lý rủi ro; chú trọng kiểm tra sau thông quan để tăng thu cho ngân sách Nhà nước... Tính đến ngày 15-5, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 5 vụ với số tiền phạt hơn 7,2 triệu đồng. Cục Hải quan tỉnh đã tiến hành kiểm tra sau thông quan 8 DN, đạt 32% chỉ tiêu giao. Số hồ sơ được kiểm tra là 451 bộ, phát hiện 28 bộ có vi phạm, chủ yếu do áp sai mã số, thuế suất dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, truy thu nộp ngân sách Nhà nước 240,2 triệu đồng.
Nhờ nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nên công tác thu ngân sách của Cục Hải quan tỉnh đã đạt kết quả đáng khích lệ. Tính đến ngày 20-6, Cục Hải quan tỉnh thực hiện thu ngân sách Nhà nước 2.031,96 tỷ đồng, đạt 70,07% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 49,12% so với cùng kỳ năm 2015.
Tiếp tục phấn đấu
Thời gian tới, nhiệm vụ thu ngân sách của Cục Hải quan tỉnh được dự báo vẫn gặp khó khăn do nhiều mặt hàng có đóng góp lớn về thuế có xu hướng giảm… Để đạt chỉ tiêu cấp trên giao, Cục Hải quan tỉnh xác định cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan; duy trì thực hiện tốt quy trình thủ tục hải quan điện tử, thực hiện tiếp nhận tờ khai hàng hóa, các chứng từ liên quan trên hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và xử lý thông quan điện tử đối với tàu biển xuất, nhập cảnh trên hệ thống một cửa quốc gia... Theo ông Phan Thanh Sơn, cùng với việc duy trì tổ tư vấn, giải đáp vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho DN, đơn vị sẽ tập trung chống thất thu thuế; rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu...
Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục thực hiện hiện đại hóa thu nộp ngân sách, đẩy mạnh thanh toán thuế điện tử trên cổng thanh toán phục vụ thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu qua hệ thống các ngân hàng...; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, cục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải, hành khách xuất nhập cảnh trên địa bàn quản lý. Song song đó, đơn vị kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động tái xuất xăng dầu cho máy bay, tàu thuyền; giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra tại khu vực miễn thuế bán cho hành khách xuất nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Cam Ranh.
KIM THAO



