06:04, 07/04/2016

Một nữ cán bộ tận tụy

Dù ở vai trò nào, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ hay Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Cam Tân, bà Đinh Thị Mỹ Hằng (33 tuổi) cũng luôn tâm huyết, hoàn thành tốt công việc.

Dù ở vai trò nào, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ hay Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Cam Tân, bà Đinh Thị Mỹ Hằng (33 tuổi) cũng luôn tâm huyết, hoàn thành tốt công việc.

 


Trước đây, khi còn ở nhà làm nông, bà Hằng đã nhiệt tình tham gia các phong trào. Cuộc sống gia đình còn vất vả với 2 con nhỏ, nhưng mỗi lần đoàn cơ sở có hoạt động, bà đều tham gia, từ dọn vệ sinh đường thôn, đưa các cụ cao tuổi đi khám bệnh miễn phí đến trao quà cho hộ nghèo trong các dịp lễ, Tết… Nhờ vậy, bà được kết nạp Đảng từ năm 2008. Năm 2010, được giao giữ chức Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, bà càng phát huy lòng nhiệt tình. Bà Phan Thị Tuyết Mỹ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cam Tân cho biết, bà Hằng rất tâm huyết với công việc, tích cực tập hợp chị em sinh hoạt tổ, nhóm tiết kiệm và tham gia các mô hình chăn nuôi, xây dựng hũ gạo tiết kiệm, heo đất tiết kiệm.


Đặc biệt, bà làm rất tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch Hội. Đáng chú ý, bà đã tham mưu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ như: nuôi heo trang trại, nuôi bò sinh sản... Qua tuyên truyền, vận động, từ 1 hộ nuôi 16 con heo, qua 3 năm đã có 10 chị em nuôi khoảng 100 con heo. Thấy chương trình hỗ trợ nuôi bò thịt cho 3 chị em thuộc hộ nghèo của xã đem lại hiệu quả, bà vận động thêm 15 hội viên mua bò về nuôi. Bà Hằng cũng tham mưu để hội phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng xã mở lớp tuyên truyền về trách nhiệm, kỹ năng nuôi dạy con dưới 16 tuổi cho hàng trăm hội viên.


Bên cạnh đó, bà luôn chú ý nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nghèo để đề xuất hội giúp đỡ kịp thời. Điển hình như trường hợp bà Nguyễn Thị Ánh Quyên (thôn Vinh Bình) được hỗ trợ tiền và cho vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; bà Huỳnh Thị Kháng (thôn Xuân Lập) được hỗ trợ tiền xây nhà và tặng sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng từ nguồn quỹ hội vận động. Bà cũng tích cực rà soát những chị em chưa có việc làm để đề xuất hội phối hợp mở các lớp dạy nghề may công nghiệp, sau đó giới thiệu việc làm cho 50 chị em. Bà còn sát cánh cùng Chủ tịch hội tư vấn cho 3 hội viên giải quyết tranh chấp đất đai, vận động 2 hội viên rút đơn ly hôn…


Năm 2011, bà Hằng được tín nhiệm giao thêm nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã. “Tôi tâm niệm, hai tổ chức tuy khác nhau, nhưng đều cần mình hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho cấp trên để góp phần giúp người dân ngày càng đoàn kết, có cuộc sống khá giả hơn”, bà Hằng chia sẻ.


Với suy nghĩ đó, bà tham mưu Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đẩy mạnh thực hiện phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới. Các ban công tác Mặt trận thôn tích cực vận động nhân dân xây nhà đúng quy hoạch; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; góp sức làm đường giao thông, công trình thủy lợi, thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”... Nhờ đó, nhiều tuyến đường đã được hoàn thành. Số hộ nghèo toàn xã năm 2015 còn 51 hộ, giảm 1,7% so với năm 2013.


Năm 2015, bà Hằng còn tham mưu ban thường trực đăng ký thực hiện chương trình thắp sáng đường quê. Qua vận động, người dân tổ 27, 28 (thôn Xuân Lập) đã góp gần 40 triệu đồng thắp sáng gần 2km đường; một doanh nghiệp đóng trên địa bàn hỗ trợ thắp sáng 1,2km đường liên thôn Phú Bình 2… Nhiều hộ nghèo cũng được vận động để xây nhà đại đoàn kết. Năm vừa qua, Hội Phụ nữ xã, UBMTTQ Việt Nam xã và cá nhân bà Hằng được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng.


T.M - N.K