06:04, 21/04/2016

Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

Những năm qua, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh luôn chú trọng thực hiện tốt các mặt công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những năm qua, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh luôn chú trọng thực hiện tốt các mặt công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt; xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh quản lý có chiều dài 283km, đi qua địa phận 3 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Trong đó, Ga Nha Trang có khối lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa lớn nhất khu vực. Do đoạn tuyến đi qua nhiều khu vực dân cư, mật độ đường ngang giao cắt qua đường sắt rất lớn… tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ATGT đường sắt.

 

Công an phường Phước Tân và lực lượng bảo vệ Ga Nha Trang phối hợp tuần tra
Công an phường Phước Tân và lực lượng bảo vệ Ga Nha Trang phối hợp tuần tra


Xác định công tác đảm bảo ATGT đường sắt là nhiệm vụ hàng đầu, hàng năm, công ty xây dựng và tổ chức triển khai nhiều phương án về đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ; đăng ký xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Bên cạnh đó, công ty tích cực phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT đường sắt tại các đường ngang, nhà ga; phối hợp với công an các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực giữ gìn trật tự ATGT đường sắt, bảo vệ công trình, hành lang an toàn đường sắt. Công ty cũng duy trì chế độ giao ban an ninh hàng tháng giữa các đơn vị đường sắt với lực lượng công an các xã, phường, thị trấn nơi có đường sắt đi qua. Ông Huỳnh Tấn Chúc, công an viên phường Phước Tân, phụ trách Ga Nha Trang cho biết: “Nhờ công tác giao ban giữa Công an phường và Ga Nha Trang, chúng tôi nắm bắt được tình hình chạy tàu để triển khai nhiều biện pháp, góp phần đảm bảo an toàn hàng hóa trên tàu, an ninh trật tự trên địa bàn phường. Vừa qua, lực lượng Công an phường và lực lượng bảo vệ ga phối hợp tốt, đảm bảo quá trình trung chuyển tại Ga Nha Trang (do sự cố sập cầu Ghềnh), không để xảy ra mất mát hành lý và hàng hóa của hành khách”.


Đến nay, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã cải tạo và nâng cấp 12 đường ngang hợp pháp có hệ thống phòng vệ bằng biển báo, cảnh báo tự động, có người gác tại các xã, phường như: Vạn Khánh, Vạn Hưng, Suối Cát...; bổ sung đầy đủ các loại biển báo, vạch dừng, gờ giảm tốc theo quy chuẩn; lắp đặt các máy điện thoại, túc trực thông báo giờ tàu cho các lực lượng cảnh giới. Cùng với đó, công ty tiến hành rào thu hẹp và rào đóng 48 vị trí đường ngang dân sinh; cắm bổ sung 68 biển chú ý tàu hỏa; tổ chức cảnh giới và huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên cảnh giới tại các đường ngang dân sinh các xã: Vạn Khánh, Ninh Ích, Diên An, Vĩnh Lương...


Công tác xây dựng lực lượng tự vệ, bảo vệ tại đơn vị cũng được kiện toàn. Đây được coi là lực lượng nòng cốt, phối hợp tham gia với các đơn vị chức năng, địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động tuần tra, bảo vệ các công trình giao thông đường sắt, chủ động trong việc trao đổi và xử lý các thông tin liên quan đến trật tự ATGT đường sắt... Ông Trần Duy Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Diên An, huyện Diên Khánh cho biết: “Công tác phối hợp giữa Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh với Đoàn Thanh niên xã Diên An tổ chức cảnh giới tại đường ngang Km 1324+369 được thực hiện khá tốt. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về ATGT khi đi qua đường sắt của người dân. Năm 2014 và 2015, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc mất ATGT đường sắt nào”.


Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015, công ty đã được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc. Ông Nguyễn Như Bình - Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; thường xuyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an các tỉnh thực hiện tốt các mặt an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, người lao động về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


H. QUỲNH