
UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã và đang tích cực triển khai các phương án phòng, chống hạn và chỉ đạo các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện.
UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã và đang tích cực triển khai các phương án phòng, chống hạn và chỉ đạo các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện.
Hạn hán ngày càng gay gắt
Đến xã Cam Thành Bắc, chúng tôi gặp bà Võ Thị Hương (thôn Lam Sơn) đang nhổ những cây đậu phụng lác đác củ. Bà Hương cho biết, với 2 sào đậu phụng, năm ngoái bà trồng được 2 vụ, nhưng năm nay chỉ trồng được 1 vụ. Thu hoạch xong vụ này, bà cũng để đất không vì thiếu nước. Năm ngoái, bà bỏ ra 3 triệu đồng đào ao, năm nay khoan tiếp 1 giếng hết 10 triệu đồng, nhưng cũng chỉ đủ cung cấp nước tưới cho khoảng 4 sào xoài, rau xanh.
![]() |
| Do nắng hạn, năm nay ruộng đậu phụng của bà Võ Thị Hương chỉ trồng được 1 vụ |
Tại xã Cam Hiệp Bắc, hạn hán cũng ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt có thể xảy ra nếu hạn hán tiếp tục diễn ra trong 1 - 2 tháng tới. So với năm 2015, năm nay, diện tích mía của xã đã giảm 100ha, chỉ còn 80ha; một số cây trồng khác cũng bị thu hẹp diện tích. Ở xã Cam Hòa, dự kiến có gần 173ha lúa phải ngưng sản xuất. Diện tích này ở xã Suối Cát gần 103ha.
Theo thông báo của Công ty TNHH một thành viên (MTV) Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa, dung tích các hồ chứa nước trên địa bàn huyện gồm Suối Dầu, Cam Ranh và Tà Rục hiện nay đạt khoảng 70%, dự kiến đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và gia súc. Riêng nước cho sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm nay chỉ đủ tưới cho hơn 814ha/gần 1.600ha lúa của huyện. Ngoài diện tích phải bơm tưới, có gần 502ha lúa dự kiến phải ngưng sản xuất do thiếu nước, chủ yếu thuộc 3 xã: Cam Thành Bắc, Cam Hòa và Suối Cát.
Chủ động ứng phó
Ông Nguyễn Trí Tuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết, từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống hạn vụ hè thu và mùa khô 2016. Việc cấp nước được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, chăn nuôi gia súc và sản xuất nông nghiệp.
Về cấp nước sinh hoạt, huyện đã đề nghị Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cam Lâm, Công ty Đô thị Cam Ranh, Ban quản lý nước sạch xã Suối Tân có biện pháp mở rộng mạng lưới nhằm cung cấp nước cho người dân sử dụng. Các đơn vị này cùng UBND 2 xã Cam Tân và Cam Hiệp Bắc cần chủ động phối hợp với Văn phòng đại diện Cam Lâm, Cam Ranh thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa xây dựng kế hoạch cấp nước sinh hoạt luân phiên trong những tháng mùa khô. Đối với những vùng chưa có nước sinh hoạt hoặc khó khăn về nguồn nước, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm; tổ chức rà soát, cải tạo, khoan thêm giếng, mua đồ chứa nước; cân đối kinh phí, chủ động chở nước về trung tâm thôn để cung cấp cho người dân. Việc hỗ trợ mua nước sinh hoạt cấp cho người dân dự kiến bắt đầu từ tháng 5.
| Trên địa bàn huyện có 3 công trình thủy lợi là các hồ: Suối Dầu, Cam Ranh và Tà Rục. Nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho khoảng 36.000 dân chủ yếu từ 3 nhà máy nước, 3 hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung và hệ thống nước tự chảy xã Sơn Tân. Còn lại các xã: Cam An Nam, Cam An Bắc, Cam Hiệp Nam và một phần xã Cam Hiệp Bắc, Cam Hòa, Cam Tân sử dụng nước giếng khơi, giếng khoan, bể chứa nước mưa. Huyện đang đề nghị tỉnh hỗ trợ hơn 12,6 tỷ đồng để nạo vét, khơi thông, sửa chữa kênh, mương, ao hồ; xây đập; hỗ trợ mua nước sinh hoạt trong 4 tháng cao điểm cho hơn 6.000 hộ, khoan thêm giếng; chuyển đổi giống cây trồng... |
Đối với sản xuất nông nghiệp, UBND huyện thực hiện điều tiết nước cho cây lúa. Cụ thể, các địa phương có công trình thủy lợi khẩn trương thành lập, củng cố tổ, đội thủy nông; chuẩn bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cấp nước tưới; nạo vét mương, khơi thông dòng chảy tới ruộng; bố trí kinh phí sửa chữa các đoạn kênh bị hỏng. Các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng; tham gia cùng Văn phòng đại diện Cam Lâm, Cam Ranh điều tiết nước, không để tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nước. Công tác tuyên truyền về phòng, chống hạn, chủ động sản xuất được đẩy mạnh…
Đặc biệt, huyện yêu cầu 14 xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ việc xuống giống vụ hè thu; kiên quyết cho ngừng sản xuất đối với những diện tích xa chân nước để tránh thiệt hại cho người dân. Các xã thống kê những hộ có khả năng thiếu ăn do không sản xuất được vì hạn để huyện có kế hoạch hỗ trợ lương thực kịp thời. Việc khai thác nguồn nước ngầm phải hạn chế.
Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện theo dõi chặt chẽ tình hình khô hạn, diễn biến thời tiết và nguồn nước trên các hồ, đập; chủ động hướng dẫn các địa phương bố trí mùa vụ, kỹ thuật canh tác, các biện pháp phòng, chống hạn, ngăn mặn, trữ nước ngọt… Huyện cũng quyết định chuyển đổi khoảng 210ha trồng lúa ở những khu vực không chủ động được nước tưới sang trồng bắp, rau, đậu. Dự án tưới nước tiết kiệm cho vùng xoài cũng đang khởi động phần thủ tục.
TIỂU MAI - NGUYỄN KIM





