10:01, 15/01/2016

Việc di dời các hộ kinh doanh vào Chợ Đầm mới: Vì sao chậm trễ?

Tuy cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn thiện, song chủ đầu tư vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc di dời các hộ kinh doanh vào Chợ Đầm mới. Điều này gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án...

Tuy cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn thiện, song chủ đầu tư vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc di dời các hộ kinh doanh vào Chợ Đầm mới. Điều này gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án...


Chưa thực hiện được


Theo chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như kế hoạch của TP. Nha Trang, đến cuối năm 2015, toàn bộ hộ kinh doanh hàng trái cây và hải sản khô ở chợ tạm sẽ được chuyển vào kinh doanh cố định tại Chợ Đầm mới. Tuy nhiên, sau nhiều lần dời thời gian, đến thời điểm hiện tại, các hộ kinh doanh vẫn chưa chuyển vào chợ mới như dự kiến.

 

Tiểu thương muốn buôn bán ở chợ tạm vì sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán hàng Tết
Tiểu thương muốn buôn bán ở chợ tạm vì sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán hàng Tết


Qua tìm hiểu được biết, cuối năm 2015, cơ sở vật chất ở chợ đã cơ bản hoàn thành, có đầy đủ mặt bằng, điện, nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được điều kiện buôn bán của các hộ kinh doanh. Phía chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang) cũng đã cố gắng hoàn thành các hạng mục và kêu gọi người dân vào Chợ Đầm mới trước Tết Nguyên đán.


Trước đó, đầu tháng 12-2015, UBND TP. Nha Trang đã nhận được phương án của Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang về việc di dời các hộ kinh doanh từ chợ tạm sang chợ mới. Sau khi xem xét, thành phố thống nhất với phương án này; giao cho chủ đầu tư tổ chức triển khai di dời theo đúng thời gian quy định, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan chức năng của TP. Nha Trang, UBND các phường Vạn Thạnh, Xương Huân, Ban quản lý (BQL) Chợ Đầm và Đội Thanh niên xung kích phối hợp, hỗ trợ Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang triển khai phương án thuận lợi, hiệu quả. Ban đầu, UBND thành phố yêu cầu cuối năm 2015 phải di dời xong ngành hàng hải sản khô và trái cây vào chợ mới. Song, qua thời gian quy định, kế hoạch di dời vẫn chưa thực hiện được. Đến ngày 8-1-2016, UBND thành phố tiếp tục có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang, BQL Chợ Đầm và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện phương án giải tỏa, di dời 2 nhóm hàng đã phê duyệt vào kinh doanh tại khu vực chợ mới trước ngày 20-1-2016. Theo đó, việc di dời sẽ bắt đầu từ ngày 13-1 và kết thúc vào ngày 20-1. Vậy nhưng, hiện nay tất cả vẫn chưa thể thực hiện theo dự kiến.


Ông Lê Tất Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang cho biết: “Hiện tại, gần như tất cả các tiểu thương chuẩn bị di dời vào chợ mới đã được nhận lô sạp. Chủ đầu tư cũng cố gắng sắp xếp vị trí hợp lý, thuận lợi để tiểu thương vào buôn bán. Chúng tôi rất mong muốn sớm hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên việc tiểu thương chưa chịu vào chợ là trách nhiệm của UBND thành phố và BQL Chợ Đầm. Chủ đầu tư chỉ cố gắng hoàn thiện cơ sở vật chất, còn việc di dời thì chính quyền và BQL chợ mới có chức năng”.


Tiếp tục vận động tiểu thương


Theo ông Dũng, nguyên nhân của việc chậm trễ di dời là do phương án được phê duyệt chậm, một số tiểu thương sửa sang lại lô sạp và cố tình kéo dài thời gian. Bên cạnh đó, thời gian qua, BQL và chủ đầu tư chưa có sự phối hợp chặt chẽ, công tác tuyên truyền vận động cũng chưa tốt. Nếu việc di dời không thực hiện được trước Tết Nguyên đán thì sang tháng 2 sẽ rất khó yêu cầu tiểu thương chuyển sang chợ mới. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đồng thời, các con đường vành đai và các hạng mục phụ cũng sẽ không làm được.


Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Nha Trang cho biết: “Hiện thành phố đang đôn đốc việc di dời. Tuy chủ đầu tư đã cố gắng nhưng khả năng sẽ không thực hiện kịp. Qua họp dân, chúng tôi nhận thấy còn một số tiểu thương chưa muốn vào chợ giai đoạn này mà muốn được ở lại chợ tạm để kinh doanh qua Tết vì sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán hàng Tết. Chính vì vậy, thành phố cũng cân nhắc lại vấn đề trên để đảm bảo quyền lợi cho người dân”.


Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết: “ Sau khi phê duyệt phương án di dời, còn một số ý kiến lùi lại thời gian di dời vào chợ mới. Quan điểm của thành phố là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân buôn bán. Trước mắt, thành phố sẽ vận động các tiểu thương buôn bán trái cây và hải sản khô vào chợ trước ngày 20-1. Khi đã vận động và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất nhưng các tiểu thương không vào chợ theo thời gian dự kiến, chúng tôi sẽ có biện pháp khác”.


ĐÌNH LÂM