06:01, 20/01/2016

Cơ bản hoàn thành

Sau 4 năm thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, việc triển khai thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành. Quyết định 62 là nói tắt việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, ....

Sau 4 năm thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, việc triển khai thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành. Quyết định 62 là nói tắt việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.


Chặt chẽ, đúng đối tượng


TP. Nha Trang là một trong những địa phương có nhiều đối tượng thuộc Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 4 năm thực hiện, đến nay, toàn thành phố có 1.584 đối tượng được chi trả chế độ với tổng số tiền gần 6,6 tỷ đồng, 1.210 đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Thượng tá Phạm Hữu Văn - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) TP. Nha Trang cho biết: “Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, chúng tôi đã hướng dẫn đối tượng kê khai hồ sơ, xét duyệt theo đúng quy trình. Các xã, phường tập trung làm tốt 2 bước: tổ chức khảo sát, lập danh sách từ cơ sở; xét duyệt chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng, có sự phối hợp tốt giữa các ban ngành, đoàn thể ở địa phương. Nhờ đó, thành phố không có tình trạng nhầm, sót đối tượng”.

 

Chi trả chế độ cho các đối tượng theo Quyết định 62 tại TP. Nha Trang
Chi trả chế độ cho các đối tượng theo Quyết định 62 tại TP. Nha Trang


Đại tá Trần Thân - Phó Chính ủy BCHQS tỉnh nhấn mạnh: “4 năm trước, khi bước vào thực hiện Quyết định 62, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn như: số lượng đối tượng nhiều, đa dạng, địa bàn rộng; nhiều đối tượng chuyển vùng, mất hết giấy tờ nên việc nắm bắt thông tin, xác lập hồ sơ mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, xác định đây là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh đã quyết tâm thực hiện”.


Chỉ trong một thời gian ngắn, từ tỉnh đến cơ sở đã thành lập được ban chỉ đạo, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ chuyên trách về những nội dung, chế độ chính sách theo Quyết định 62 và các thông tư, hướng dẫn có liên quan; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ, xác định lộ trình giải quyết phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Nhờ vậy, các cấp trong toàn tỉnh đã tiếp nhận, trả lời và giải quyết thỏa đáng, đúng quy định các kiến nghị của đối tượng trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, BCHQS tỉnh thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm ở các đơn vị, từ đó phát hiện những vướng mắc, thiếu sót để tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh ban hành văn bản kịp thời giải quyết. Với sự cố gắng, nỗ lực của ban chỉ đạo các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, việc triển khai thực hiện Quyết định 62 đã đúng quy trình, đạt chất lượng và hiệu quả.


Còn dưới 5% hồ sơ đang xác lập, thẩm định

 

Từ năm 2011 đến nay, tổng số đối tượng chính sách đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp trong toàn tỉnh là 6.636, đạt 95,09% tổng số đã khảo sát. Trong đó, có 6.633 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng; 3 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; 5.469 đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 62 người đã từ trần được giải quyết chế độ mai táng phí…

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh, với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Quyết định 62 trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: địa bàn dân cư rộng, phân bố không đồng đều dẫn đến việc đi lại khó khăn, ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, nhất là vùng sâu, vùng xa. Đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện chính sách, nhất là cấp xã, phường và nhân viên, trợ lý cấp huyện thường xuyên biến động, hầu hết là cán bộ trẻ, trưởng thành không qua chiến đấu nên có khó khăn trong hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ kê khai thụ hưởng của các đối tượng. Ở một số địa phương, hồ sơ đối tượng kê khai còn sai sót…


Hiện toàn tỉnh còn 324 đối tượng chưa được giải quyết chế độ, chiếm 4,91%. Số hồ sơ chưa giải quyết này hiện đang được các cấp, ngành tiếp tục xét duyệt để đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ theo đúng quy định. Đại úy Phùng Ngọc Khánh - Trưởng Ban chính sách BCHQS tỉnh cho biết, ban chỉ đạo các cấp phấn đấu trong năm 2016 sẽ giải quyết dứt điểm việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ.


Mạnh Hùng