11:01, 11/01/2016

Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo

Năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa thực hiện có hiệu quả mô hình "Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo", mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.

Năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa thực hiện có hiệu quả mô hình “Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo”, mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.

 

Chị Cúc (giữa) và mẹ già bên khung dệt chiếu
Chị Cúc (giữa) và mẹ già bên khung dệt chiếu


Chị Lê Thị Cúc trú tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang) sống bằng nghề dệt chiếu, gia cảnh rất khó khăn do sức khỏe chị yếu lại phải nuôi mẹ già bệnh tật. Khung dệt cũ sau nhiều năm sử dụng đã hỏng nhưng chị Cúc không có tiền sắm dụng cụ mới. Tháng 6-2015, Hội Phụ nữ xã Vĩnh Ngọc trao bộ dụng cụ dệt chiếu trị giá 2,5 triệu đồng cho chị Cúc. Nhờ đó, mỗi ngày chị dệt được 5 chiếc chiếu loại nhỏ; sau khi trừ chi phí, chị còn khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Tuy thu nhập không cao nhưng đã góp phần ổn định cuộc sống cho gia đình chị.


Chị Hồ Thị Ngọc Bích, phường Cam Lộc (TP. Cam Ranh) thuộc diện hộ nghèo. Tháng 10-2015, chị được hội hỗ trợ 1 cây dù loại lớn trị giá 1,2 triệu đồng và hỗ trợ vốn 500.000 đồng. Có vốn, chị Bích mở quán bán hàng ăn sáng tại nhà. Tuy tiền lãi không nhiều nhưng chị đã có nguồn thu nhập thường xuyên để nuôi dưỡng mẹ và các con ăn học. Hay như chị Phan Thị Ngọc Hằng trú thôn Bằng Phước, xã Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa), ngoài trách nhiệm lo cho gia đình riêng của mình, chị còn phải chăm cha mẹ chồng già yếu và một người em khuyết tật. Tuy chồng chị có việc làm với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng, nhưng cũng không đủ trang trải cuộc sống khiến gia đình chị rất chật vật. Năm 2015, khi được Hội Phụ nữ xã Ninh Phú trao phương tiện sinh kế là một bộ đồ nghề đúc bánh xèo, chị Hằng bắt đầu buôn bán nhỏ tại nhà,  mỗi ngày thu nhập được từ 50.000 đến 60.000 đồng, có thể chủ động chi tiêu cho gia đình.


Trao đổi với chúng tôi về tính ưu việt của mô hình “Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo”, bà Lê Thị Mai Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Tiền hỗ trợ phương tiện sinh kế từ kinh phí đóng góp của các hội viên nhằm giúp đỡ hội viên nghèo. Mô hình là việc làm thiết thực, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi thực sự phấn khởi vì sau khi được trao phương tiện, các chị em đã biết nắm lấy cơ hội để vươn lên. Nhiều chị đã biết tích lũy vốn, mở rộng làm ăn”.


Được biết, năm 2015, Hội LHPN tỉnh đã huy động được hơn 500 triệu đồng từ đóng góp của các hội viên. Từ đó, các cơ sở hội đã hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 159 gia đình phụ nữ nghèo với tổng trị giá 503 triệu đồng. Năm 2016, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội rà soát và có biện pháp cụ thể hỗ trợ, giúp đỡ những hội viên phụ nữ nghèo có phương tiện làm ăn, vươn lên thoát nghèo.


Đỗ Phan