
Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được triển khai sâu rộng và thu được kết quả thiết thực. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư được nâng lên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được triển khai sâu rộng và thu được kết quả thiết thực. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư được nâng lên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Lan tỏa sâu rộng
Xác định đây là phong trào lớn với nhiều nội dung như: xây dựng gương người tốt, việc tốt; gia đình văn hóa (GĐVH), khu dân cư văn hóa; đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo... các cấp, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai nghiêm túc. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Từ năm 2000 đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có hơn 5.700 người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng. Trong đó, có hàng trăm tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.
![]() |
| Đại diện các tổ dân phố, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng |
Phong trào xây dựng GĐVH và thôn, tổ dân phố văn hóa được triển khai đồng bộ ở nhiều địa phương. Hàng năm, các địa phương đều triển khai cho các hộ đăng ký xây dựng GĐVH. Qua đó, các gia đình đều có ý thức tự giác chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nuôi dạy con tốt, tình làng, nghĩa xóm đoàn kết. Việc bình xét được các địa phương tổ chức công khai, minh bạch trước toàn thể nhân dân để công nhận GĐVH và kịp thời khen thưởng, biểu dương. Năm 2015, toàn tỉnh có 252.092/273.920 gia đình được công nhận đạt văn hóa, trong đó có 65.741 gia đình tiêu biểu. Bên cạnh đó, việc xây dựng, bình xét thôn, tổ dân phố văn hóa cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, có sự đánh giá của người dân. Nhờ đó, chất lượng ngày càng được nâng cao, khơi dậy và phát huy tốt vai trò tự quản, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế trong nhân dân. Hầu hết các thôn, tổ dân phố đều có hương ước, quy ước để người dân thực hiện, nhằm phát huy, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng quan hệ gia đình, làng xóm gắn bó… Năm 2015, toàn tỉnh có 825/992 thôn, tổ dân phố được công nhận đạt văn hóa.
Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa cũng được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được lành mạnh, phong phú; việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; các giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn, môi trường cảnh quan đảm bảo; cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa - xã hội khang trang. Ngoài ra, phong trào xóa đói giảm nghèo cũng xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: chăn nuôi heo cao sản ở xã Sơn Trung (Khánh Sơn) cho thu nhập gần 100 triệu đồng/hộ/năm; nuôi gà thả vườn ở xã Vạn Thắng (Vạn Ninh) cho thu nhập hơn 45 triệu đồng/hộ/năm… Đặc biệt, những năm qua, nhân dân trong tỉnh đã đóng góp hơn 78 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giảm nghèo để giúp hơn 10.700 hộ nghèo có vốn sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế… Nhờ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,23% vào cuối năm 2015…
Theo ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành quả trong 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần cải thiện đời sống dân sinh, nâng cao dân trí. Phong trào phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và thực hiện đúng nguyên tắc: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời, cổ vũ động viên điển hình tiên tiến…
Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào
| Đồng chí Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào: Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều nội dung, hình thức, có trọng tâm, trọng điểm và thường xuyên, liên tục; khuyến khích việc sáng tạo, xây dựng gia đình tiêu biểu, gương sáng để nhân rộng; rà soát lại hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở để từng bước hoàn thiện, đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo quy định; nghiên cứu, đề xuất, bổ sung những nội dung, tiêu chí mới để công nhận các danh hiệu văn hóa… |
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện phong trào vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, ban chỉ đạo ở một số địa phương chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn thực hiện các nội dung của phong trào. Nhiều nơi còn khoán trắng cho cán bộ văn hóa thông tin, nên chất lượng phong trào chưa cao. Tình trạng chạy theo thành tích vẫn còn chưa đánh giá thực chất phong trào nên ở một số địa phương bình xét danh hiệu văn hóa thiếu dân chủ. Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, chưa hiểu hết ý nghĩa và trách nhiệm trong xây dựng nếp sống văn minh, GĐVH…
Ông Trương Đăng Tuyến cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành củng cố, kiện toàn và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo phong trào. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm, chấn chỉnh những thiếu sót trong việc bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa. Tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng của phong trào, đem lại hiệu quả thiết thực, để đời sống người dân được thay đổi về mọi mặt”.
Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với Mặt trận, đoàn thể trong tổ chức thực hiện phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện các nội dung của phong trào, xem đó là một tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm. Toàn tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu có 80% gia đình đạt chuẩn GĐVH; 70% thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa...
VĂN GIANG




