
Nhiều năm qua, hệ thống điện sau công tơ (từ trụ chính đến từng hộ dân) trên địa bàn xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) trở thành nỗi lo thường trực đối với nhiều người dân, nhất là vào mùa mưa bão.
Nhiều năm qua, hệ thống điện sau công tơ (từ trụ chính đến từng hộ dân) trên địa bàn xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) trở thành nỗi lo thường trực đối với nhiều người dân, nhất là vào mùa mưa bão.
Tại xã Vạn Thắng, do địa hình phân bố dân cư phức tạp nên đường dây điện kéo từ trụ chính về từng nhà dân rất xa. Có những khu vực, người dân phải tự kéo điện cách trụ chính gần cả cây số. Điều đáng nói, hệ thống dây điện ở đây chỉ được mắc vào những cây cọc tre xiêu vẹo, hay những cây gỗ không đảm bảo an toàn, rất dễ bị đổ, ngã. Nhiều điểm dây dẫn thòng xuống ven các con đường đất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện.
![]() |
| Rất nhiều khu dân cư kéo điện trên những trụ cây tạm bợ |
Hiện nay, thôn Tân Dân 1 và thôn Phú Hội 2 là những khu vực khó khăn nhất về đường dây điện sinh hoạt. Trong đó, ở thôn Tân Dân 1, vẫn còn hàng chục hộ phải tự kéo điện bằng đường dây tạm bợ. Ông Trần Văn Bằng (thôn Phú Hội 2) cho biết: “Từ năm 1998 đến nay, chúng tôi phải tự kéo dây điện tạm bợ, về nhà thắp sáng và sinh hoạt. Chúng tôi cũng biết là kéo điện dài trên những cọc tre, thân cây là không an toàn nhưng không có tiền đầu tư bài bản”. Còn ông Võ Huy Hùng (thôn Tân Dân 1) nói: “Chúng tôi mong chính quyền địa phương cũng như công ty điện lực sớm đưa nguồn điện chính về gần khu dân cư hơn. Lưới điện hiện nay quá xa khu dân cư, chúng tôi không đủ tiền làm trụ bê tông”.
Theo người dân địa phương, đường dây điện kéo dọc, kéo ngang này bị các phương tiện giao thông làm đứt nhiều lần. Đã vậy, đường dây do người dân tự kéo nên đa phần các mối nối, tiết diện dây đều không đảm bảo kỹ thuật. Hàng năm, vào mùa mưa bão, tình trạng các trụ ngã đổ thường xuyên xảy ra. Những đường dây điện thiếu an toàn chính là nỗi lo canh cánh của người dân địa phương. Trong rất nhiều cuộc họp ở địa phương cũng như các buổi tiếp xúc cử tri, người dân xã Vạn Thắng liên tục kiến nghị vấn đề này.
Ông Nguyễn Sáng - Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng cho biết: “An toàn đường điện đang là vấn đề khó của địa phương. Bên cạnh đó, hệ thống điện của xã đã được thiết kế và xây dựng khá lâu; hiện nay, một số khu vực dân cư phát sinh thêm khiến lưới điện chưa tiếp cận được. Được biết, trong năm 2016, Điện lực Vạn Ninh sẽ cho xây dựng thêm các trụ bê tông để thay thế dần các trụ cây tạm bợ. Tuy nhiên, việc này không thể giải quyết ngay được mà phải thực hiện từng bước. Trước mắt, địa phương đã yêu cầu các hộ gia cố lại các trụ để mắc điện đảm bảo an toàn”.
Thiết nghĩ, nhu cầu chính đáng này cần được các cấp thẩm quyền quan tâm chỉ đạo tháo gỡ nhằm nâng cao đời sống của người dân nơi đây.
Đình Lâm





