08:01, 19/01/2016

Một cộng tác viên dân số tận tâm với công việc

15 năm qua, bà Trần Thị Kim Thân (74 tuổi), cộng tác viên dân số tổ 12, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang luôn hết mình với việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

15 năm qua, bà Trần Thị Kim Thân (74 tuổi), cộng tác viên (CTV) dân số tổ 12, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang luôn hết mình với việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), xây dựng gia đình hạnh phúc.


Năm 2000, bà Thân làm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Lộc Thọ, kiêm CTV dân số tổ 11 và 12. Bà Thân cho biết, hồi đó, người dân rất muốn sinh nhiều con, nhất là những hộ buôn bán, công nhân, thậm chí có cả công chức nhà nước. Vì vậy, bà đến từng nhà để tuyên truyền, vận động họ thực hiện KHHGĐ thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực như: tìm địa điểm cho họ buôn bán, xin cho làm công nhân, giúp người nghèo vay vốn phát triển kinh tế... Ngoài ra, bà còn đẩy mạnh truyền thông các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số, phát tờ rơi về những kiến thức tránh thai hiện đại, cách phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, lây truyền qua đường tình dục để mọi người hiểu và thực hiện đúng.

 

Bà Thân tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình
Bà Thân tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình


Bà Trần Bích Trang (tổ 12) cho biết: “Tôi là người ở xa tới lập nghiệp, chồng làm phụ hồ, cuộc sống khá khó khăn. Mấy năm nay, nhờ bà Thân xin tổ dân phố và phường cho bán thức ăn sáng đầu hẻm nên cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn. Hiện nay, vợ chồng tôi có một con gái. Được bà tuyên truyền, vận động, tôi đã sử dụng các biện pháp tránh thai được 4 năm nay…”.


Trong công việc, bà Thân luôn ghi chép, theo dõi rất kỹ từng đối tượng trong tổ, đặc biệt là những người trong độ tuổi sinh đẻ để tư vấn cho họ sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp. Nhờ vậy, 15 năm qua, trên địa bàn bà phụ trách không có trường hợp nào sinh con thứ 3. Bà cho biết, muốn làm được điều đó, CTV dân số phải thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ người dân trong những lúc khó khăn, đồng thời phải có kiến thức chuyên môn về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ. Vì vậy, bà tham gia đầy đủ các lớp tập huấn dành cho CTV để trau dồi kiến thức, cố gắng cập nhật những thông tin mới cho người dân về các biện pháp tránh thai, cách chăm sóc, nuôi dạy con... “Thấy những gia đình khó khăn mà tôi đã từng giúp đỡ, vận động đã dừng lại ở 2 con để tập trung phát triển kinh tế, đầu tư cho con ăn học, tôi lấy đó làm niềm vui và động lực để tiếp tục công việc của mình”, bà Thân nói.


3 năm nay, do sức khỏe không cho phép nên bà Thân chỉ phụ trách tổ 12. Được biết, hiện nay, nhận thức của người dân tổ 12 về chính sách dân số-KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được nâng cao. Năm 2015, số cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt hơn 85%, cao nhất phường; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 100%...


Bà Phạm Thị Bích Huệ, chuyên trách dân số-KHHGĐ phường Lộc Thọ cho biết, trên địa bàn phường có 16 CTV dân số, trong đó bà Thân là một trong những CTV nhiệt tình và tận tâm với công việc. Nhờ đó, nhiều năm qua, phường luôn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Riêng năm 2015, tỷ suất sinh trên địa bàn phường đạt 10,9‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 là 0,8%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 6,23‰, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của thành phố. Bà Đặng Thị Quỳnh Như - Giám đốc Trung tâm dân số-KHHGĐ TP. Nha Trang đánh giá: “Chính nhờ đội ngũ CTV giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc như bà Thân đã góp phần không nhỏ vào sự thành công chung trong công tác dân số của thành phố. Riêng phường Lộc Thọ, nhiều năm qua luôn là lá cờ đầu trong công tác này”.


HÀ TRANG