
Cho rằng mức đền bù trong quá trình thi công bị nứt nhà chưa thỏa đáng, người dân tại khu tái định cư Đèo Cả đã ngăn cản các hoạt động của nhà thầu. Vì vậy, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện dù đã cận Tết Nguyên đán…
Cho rằng mức đền bù trong quá trình thi công bị nứt nhà chưa thỏa đáng, người dân tại khu tái định cư (TĐC) Đèo Cả đã ngăn cản các hoạt động của nhà thầu. Vì vậy, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện dù đã cận Tết Nguyên đán…
Mức đền bù thấp?
Ông Đỗ Tấn Huy - người dân ở khu TĐC cho biết: “Ngay khi nhận đất tại khu TĐC, gia đình tôi đã gom góp được hơn 300 triệu để xây nhà hơn 100m2. Tưởng rằng được về nơi ở mới sẽ tốt hơn, ai ngờ chỉ sau một thời gian nhà xuất hiện vết nứt ở nhiều nơi, từ trụ bê tông, nền nhà, cho đến vách. Chúng tôi chỉ được hỗ trợ chưa đầy 2 triệu đồng nên quyết định không nhận”.
![]() |
| Khu tái định cư Đèo Cả đã ngừng thi công hơn 2 tháng nay. |
Gia đình anh Nguyễn Khắc Dũng còn bị nặng hơn, cả móng nhà và tường đều xuất hiện một số vết nứt. “Tường trong bếp bị nứt nhiều, chúng tôi đành chuyển bếp lên phòng khách. Gia đình tôi được bên dự án hỗ trợ hơn 6 triệu đồng, nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại, nên tôi không nhận tiền đền bù. Mong các cơ quan chức năng có mức hỗ trợ thỏa đáng để gia đình tôi sửa nhà, yên tâm đón năm mới”, anh Dũng cho biết.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Đình Thú - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh cho biết: “Trong quá trình thi công, nhà thầu cho nổ mìn và lu lèn đường nội bộ dẫn đến làm nứt một số nhà dân. Cụ thể, đã có 17 trường hợp có đơn kiến nghị gửi địa phương. Chúng tôi đã gửi cho chủ đầu tư để có phương án giải quyết. Đến nay, đã có 5 trường hợp nhận tiền đền bù, còn lại 12 trường hợp chưa nhận tiền, vì cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng”.
Theo ông Lê Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả, ngay khi sự việc diễn ra, công ty đã yêu cầu đơn vị bảo hiểm dự án khảo sát, áp giá đền bù với từng trường hợp. Tuy nhiên, chỉ có một số gia đình nhận tiền, còn lại không nhận, có gia đình đòi mức đền bù cao, gấp 10 lần so với mức công ty bảo hiểm đưa ra. “Chúng tôi đã báo cáo UBND huyện Vạn Ninh để phối hợp xử lý vấn đề này. Huyện đã thuê một đơn vị thẩm định độc lập, khảo sát lại mức độ hư hại để áp giá đền bù cho người dân. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa có kết quả thẩm định”, ông Mai nói.
Nếu cần sẽ bảo vệ hiện trường để thi công
Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, dự án khu TĐC hầm đường bộ đèo Cả tại xã Đại Lãnh đã thực hiện gần 95% khối lượng công việc. Các hạng mục chính như: điện, đường, trường, trạm y tế, chợ, hệ thống nước gần như đã hoàn thiện. Còn lại một số công trình phụ trợ như: hệ thống khuôn viên cây xanh, vỉa hè, kè taluy chống sạt lở, kè chắn sóng chống xâm thực chưa được triển khai. Đến nay, mới có 40 hộ dân vào khu TĐC sinh sống, trong khi tổng số hộ TĐC tại đây là gần 200 hộ. “Đã hơn 2 tháng nay, người dân tại khu TĐC ngăn cản nhà thầu thi công. Vì vậy, dự án bắt buộc phải dừng lại. Thực tế, nếu không xảy ra sự việc này thì chúng tôi đã làm xong dự án được một thời gian rồi”, ông Hà Minh Tiến - Phó trưởng Ban quản lý dự án Hầm đường bộ Đèo Cả thông tin.
| Theo ông Trần Đình Thú - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, mới đây có thêm 5 hộ trong khu TĐC gửi đơn kiến nghị ban quản lý dự án hỗ trợ đền bù cũng với lý do nứt nhà. Tuy nhiên, phía ban quản lý dự án cho rằng 5 gia đình này không nằm trong diện đền bù. Bởi quá trình thi công nổ mìn và lu lèn nền đường đã hoàn thành từ rất lâu, không còn ảnh hưởng tới những hộ gửi đơn sau này. |
Ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh xác nhận, huyện đã nhiều lần đi thực tế để kiểm tra mức độ thiệt hại do người dân phản ánh. Phía ban quản lý dự án cũng rốt ráo vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho người dân. Nhưng một số hộ cho rằng việc đền bù chưa xứng đáng với mức độ hư hại. Ông Phẩm nói: “Do người dân không đồng tình, huyện đã thuê một đơn vị thẩm định độc lập, rà soát lại toàn bộ thiệt hại từng hộ để đưa ra mức đền bù. Chúng tôi cũng đang chờ kết quả thẩm định để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Nếu như có kết quả, áp giá cho người dân không nhận, phương án cuối cùng sẽ bảo vệ hiện trường để thi công cho xong dự án”.
Đã nhiều lần trễ tiến độ và chỉ còn 1 tháng là đến Tết Nguyên đán, mong rằng các cấp, ngành, ban quản lý dự án cùng người dân nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu TĐC để người dân thật sự có được cái Tết trọn vẹn, vui vẻ, đầm ấm.
Thành Nam

![[Video] Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/012026/dh_dang_20260118144622.jpg?width=500&height=-&type=resize)

